Trầm cảm sau sinh và nỗi đau giáng xuống nhiều gia đình

Trần Hằng,
Chia sẻ

Do phải chịu áp lực từ nhiều phía trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh, nhiều bà mẹ rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh. Đây cũng là lý do dẫn đến một số vụ án mạng đau lòng, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Tháng 3/2012, một vụ án đau lòng xảy ra ở Sơn Đà, Ba vì, Hà Nội đã làm chấn động cả một vùng quê. Vào ngày 16/3, chị Chu Thị Huệ bế con trai chưa đầy một tuổi của mình ra sân nhà và đặt cháu bé vào một chiếc rổ lớn, sau đó Huệ lấy con dao dài 40cm sát hại cháu bé và tự sát. 

Trong lúc đang ngủ anh Hiệp (chồng Huệ) nghe tiếng khóc thét của con nên tỉnh giấc và chạy ra, ra đến sân anh Hiệp “chết đứng” khi thấy Huệ dùng dao sát hại con. Ngay sau đó gia đình đã đưa cháu bé đi bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên cháu đã tử vong.

Sản phụ bị trầm cảm
Gia đình chị Huệ đau buồn trước cái chết của cháu Hoàng.

Trước đó không lâu, chị Huệ đã 2 lần dùng dây điện của nồi cơm điện trói cổ bé Hoàng. Do nghe thấy cháu Hoàng khóc to quá, bà Khang (mẹ chồng Huệ) chạy lên nhà xem thì phát hiện sự việc và kịp thời ngăn cản.

Người thân trong gia đình chị Huệ cho biết, Huệ là một người ngoan ngoãn, hiền lành. Sau khi cưới anh Chu Đình Hiệp được 3 tháng thì Huệ bị sảy thai. Một năm sau đó Huệ lại mang thai cháu Hoàng. Khi sinh Hoàng ra không may cháu mắc phải bệnh viêm phổi nên sức khỏe rất yếu và cháu thường xuyên đau ốm. Yêu con vô hạn nên Huệ thường xuyên lo nghĩ vẩn vơ nên thành ra lẩn thẩn, thường xuyên mắc bệnh hoang tưởng và đạp phá đồ đạc trong nhà.

Thấy biểu hiện tâm thần của Huệ ngày càng nặng, gia đình đã đưa chị đến bệnh viện. Sau khi khám và theo dõi, bác sĩ kết luận chị Huệ bị hội chứng trầm cảm sau sinh, do không được điều trị kịp thời nên đã dẫn đến chứng loạn tinh thần. Bác sĩ yêu cầu chị phải được chữa trị cẩn thận, tuy nhiên gia đình đã đưa chị về nhà. Chỉ hai ngày sau đó thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.
 
Vào khoảng 17h ngày 13/10/2014, anh Nguyễn Thiện Lương (sống ở khu phố Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) đi làm về nhà thì hoảng hốt phát hiện vợ là chị Đặng Thị Liễu chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang, còn con gái út 4 tháng tuổi chết trong phòng ngủ, bên dưới có nhiều vết máu.

Anh Lương đã dùng dao cắt dây và đưa vợ xuống, đồng thời kêu hàng xóm đến giúp đỡ. Tuy nhiên, cả hai mẹ con chị Liễu đã tử vong.

Người dân nơi đây cho biết, vợ chồng chị Liễu đều là công nhân, 2 người đến mua đất, xây nhà được khoảng 5 năm. Ngoài bé Giang, vợ chồng anh Lương còn có 2 đứa con khác. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, chị Liễu bị mắc chứng trầm cảm sau sinh rất trầm trọng.

trầm cảm sau sinh
Gia đình và hàng xóm bàng hoàng sau khi Liễu sát hại con.

Mới đây vào lúc rạng sáng ngày 24/4, Cháu N.T.D. (4 tháng tuổi) bị mẹ là N.T.G.N. (sinh năm 1988, trú tại KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) dùng dao sát hại.

Sự việc đau lòng xảy ra tại khu nhà CT5 (KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội). Anh H. (chồng chị N.) đang ngủ ở phòng bên thì nghe tiếng hét phát ra từ phòng ngủ của vợ. Khi anh chạy sang thì thấy chị N. đang dùng dao chém vào cháu Đ.. Được biết chị N. có biểu hiện bệnh tâm thần từ 1 tuần nay và đang trong quá trình điều trị bằng thuốc.

Những người mẹ trong cả 3 vụ án đau lòng nói trên đều gặp phải vấn đề về tâm lý, đó là chứng trầm cảm sau sinh. Theo Bác sĩ Lê Thị Thu Hà - Khoa khám bệnh, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), trầm cảm sau sinh là tình trạng liên quan đến suy nghĩ và cảm giác mệt mỏi, buồn chán, lo lắng xuất hiện sau sinh. Những phụ nữ mắc bệnh trầm cảm sau sinh thường kèm theo trạng thái lo sợ con mình sẽ bị hại và bản thân mình là người mẹ xấu.

Nguyên nhân bệnh trầm cảm sau sinh là do việc giảm đột ngột estrogen và progestrogen góp phần gây nên. Hormone tuyến giáp giảm nhanh chóng gây cảm giác mệt mỏi và trầm cảm. Ngoài ra, còn do thay đổi về thể tích máu, huyết áp, hệ miễn dịch và chuyển hoá dẫn đến tình trạng mệt mỏi và dễ thay đổi cảm xúc. Mâu thuẫn gia đình, khó khăn tài chính, thiếu sự giúp đỡ của người thân cũng là một nguyên nhân. Còn có nguyên nhân di truyền: Trong gia đình có người bị trầm cảm thì nguy cơ bệnh cao.

Trầm cảm sau sinh ảnh hưởng trước hết đến bản thân người mẹ: Thể chất sụt cân, suy dinh dưỡng; tinh thần suy nhược, hoang tưởng, có hành vi nguy hiểm... Ngoài ra còn ảnh hưởng đến người thân: Chồng và con không được chăm sóc tốt, gia đình không vui vẻ. Ở mức độ nặng, người bị trầm cảm sau sinh có ý nghĩ hay hành vi tự tử. Một số người rối loạn tâm thần, luôn có cảm giác bị hại nên tìm cách trả thù hay đối phó dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Có những bà mẹ nghĩ con mình bị ma quỷ nhập nên tìm cách trừ tà, rất nguy hiểm đến tính mạng của bé.

Để điều trị chứng trầm cảm sau sinh, ngoài việc phối hợp uống thuốc cùng liệu pháp tâm lý, còn cần đến tình cảm, sự quan tâm từ các thành viên trong gia đình. Mọi người phải cùng nhau giữ cho không khí luôn vui vẻ, chan hòa và cùng nhau chăm sóc em bé để người mẹ cảm thấy yên tâm, không bị cảm giác tủi thân, lo lắng, đơn độc.

Afamily mở ra diễn đàn “Trầm cảm sau sinh – Đối diện và Vượt qua” với thông điệp “Lắng nghe – Chia sẻ và Thấu hiểu”. Đây sẽ là nơi các bà mẹ có thể cởi mở chia sẻ câu chuyện thật của mình khi đã trải qua hoặc đang nỗ lực tìm cách để vượt qua trầm cảm sau sinh.

Đó sẽ là những tiếng nói đầy thấu hiểu để giúp các bà mẹ khác đang trải qua những tháng ngày khủng khiếp này, là những tiếng nói để những người xung quanh hiểu rằng, các bà mẹ cần được lắng nghe và chia sẻ một cách thực sự trong giai đoạn nhạy cảm này. Hi vọng rằng, diễn đàn sẽ nhận được sự chia sẻ của các bà mẹ, nhận được sự quan tâm của các ông bố và được nhiều người lan tỏa.

Những câu chuyện và trải nghiệm về việc đối diện và vượt qua trầm cảm sau sinh của các mẹ, xin được gửi về email mevabe@afamily.vn. Chân thành cảm ơn.


Chia sẻ