"Trái đất thứ hai" có giúp chúng ta tìm thấy người ngoài hành tinh?

Vân Anh/ The Guardian,
Chia sẻ

Sự xuất hiện của "Trái đất thứ hai" Kepler 452b mang đến hi vọng tìm thấy sự sống bên ngoài trái đất hay như cách con người vẫn thường gọi là người ngoài hành tinh.

Vào đêm hôm qua theo giờ Việt Nam, Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA đã tiến hành buổi họp báo, công bố chính thức thông tin đã phát hiện ra một "Trái đất thứ hai" trong Dải Ngân Hà. Hành tinh mới này được đặt tên là Kepler 452b. Đây được xem là một phát hiện mang tính lịch sử của ngành Thiên văn.

Cho đến thời điểm hiện tại, Kepler 452b là hành tinh có nhiều điểm tương đồng với Trái Đất nhất. Vậy nên một tin vui được mang đến là liệu rằng Kepler 452b có thể giúp chúng ta tìm thấy sự sống bên ngoài quả địa cầu, hay như cách mà người vẫn gọi là người ngoài hành tinh?

Seth Shostak, nhà thiên văn học cấp cao đồng thời là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Seti, nơi đã tham gia vào quá trình phát hiệnKepler 452b cho hay, sự xuất hiện của các hành tinh mới đã mang các nhà khoa học tiến gần hơn đến việc tìm ra một thế giới sống khác ngoài không gian vũ trụ bao la. Và khả  năng đó thậm chí còn lớn hơn mức mà chúng ta đang nghĩ.

“Cá nhân tôi cho rằng phát hiện lần này quả thật mang tính khích lệ rất lớn. Mỗi một hành tinh được tìm thấy sẽ cho chúng tôi những câu trả lời về những phần nhỏ trong vũ trụ là anh em với trái đất. Mặc dù tỷ lệ đó có thể chỉ chiếm 1 phần 1 nghìn, một phần một triệu hay thấp hơn nữa thì vẫn rất đáng để kỳ vọng”.

Kepler 452b

Ảnh so sánh tương quan giữa Trái Đất và Kepler 452b do NASA cung cấp. Nguồn: AP

Seti là một tổ chức phi lợi nhuận nhăm mục đích khám phá nguồn gốc và bản chất của vũ trụ. Họ đã sử dụng các mảng kính viễn vọng Allen để theo dõi tần số khác nhau cho tín hiệu vô tuyến và tìm kiếm sự sống phức tạp trên Kepler 452b. Tuy rằng chưa có dấu hiệu nào được tìm thấy nhưng các nhà khoa học vẫn không ngừng nỗ lực.

“Có thể trong một vài khoảnh khắc nào đó chúng ta đã bỏ lỡ tín hiệu sự sống ngoài trái đất. Nhưng thực tế đó chưa phải ngõ cụt và mọi thứ vẫn đang ở phía trước".

Thực tế, Kepler 452b cách trái đất chúng ta khoảng 1.400 năm ánh sáng nên việc tìm kiếm sự sống ở đây gặp khá nhiều khó khăn trong khi mảng kính viễn vọng Allen chỉ bắt được sóng radio. 

Chia sẻ