TP.HCM: “Nín thở” qua cầu sắt… chờ sập

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Hàng ngày đi qua cây cầu sắt rung lắc bần bật như muốn đổ sập xuống kênh, hàng trăm người dân TPHCM vẫn phải liều mình, nín thở leo rào qua vì cuộc sống mưu sinh.

Khoảng một tháng nay, cây cầu sắt bắc ngang qua nhánh của dòng kênh Tham Lương nối liền địa bàn P. Tân Thới Nhất, Q.12 và P. Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân (TPHCM) đang bị oằn cong ở khúc giữa cầu tạo thành một cây cầu dây võng.

TP.HCM: “Nín thở” qua cầu sắt… chờ sập 1

Cây cầu võng xuống có thể sập bất cứ lúc nào.

Phần đáy cầu chạm sát mặt dòng kênh nước đen ngòm, tiềm ẩn nguy có thể sập bất cứ lúc nào. Nguy hiểm là thế, song hàng ngày hàng trăm công nhân, học sinh và người dân ngụ tại 2 địa phương trên vẫn phải liều mình leo rào để qua cầu…

Sáng 24/11, có mặt tại cây cầu chờ sập này, P.V VietNamNet ghi nhận có rất đông công nhân đang trên đường đi làm. Cho dù chính quyền địa phương đã dùng hàng rào sắt chặn việc lưu thông, tuy nhiên họ vẫn bất chấp, thậm chí tháo bung cửa sắt để leo qua.

Hình ảnh dòng người rồng rắn qua cây cầu sắt rung bần bật khiến những ai chứng kiến đều phải rùng mình.

TP.HCM: “Nín thở” qua cầu sắt… chờ sập 2

Mặt cầu lồi lõm, cong ở giữa thân.

Công nhân tên Hoa (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) ngáo ngán nói:“Mỗi lần đi qua cây cầu này là mỗi lần tim tôi đập thình thịch. Sợ lắm, cây cầu bị oằn cong ở khúc giữa, hai đầu cầu bị kéo giãn, rung rinh như đưa võng. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải nhắm mắt đi liều thôi…”

Theo phản ánh của người dân, khoảng một tháng trở lại đây cây cầu bị hư hỏng nên việc lưu thông qua cây cầu rất hạn chế, xe máy bị cấm qua lại, buộc nhiều người phải chạy đường vòng để đến công ty làm việc.

“Không qua cầu được nên nhiều công nhân phải chạy xe máy hơn 4 km vòng lên đường Phan Văn Hớn để đến công ty làm việc. Không chỉ đi xa, mất thời gian mà còn tốn kém tiền xăng nữa, trong khi đồng lương công nhân không nhiều…”- một công tên Hoàng (quê Phú Yên) nói.

TP.HCM: “Nín thở” qua cầu sắt… chờ sập 3

Leo rào chắn để qua cầu

Qua tìm hiểu của chúng tôi, cây cầu sắt này được xây dựng và đưa vào sử dụng cách đây 2 năm. Đến nay do lưu lượng người qua cầu quá đông khiến cây cầu xuống cấp nhanh chóng và có nguy cơ sập xuống kênh bất cứ lúc nào.

Người dân, công nhân lao động nghèo nơi đây mong mỏi chính quyền địa phương sớm quan tâm gia cố lại cầu hoặc làm mới cây cầu này, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn.

Chia sẻ