Tìm thấy thi thể y tá mang thai ôm con 2 tuổi nhảy cầu tự tử

Theo Lao động ,
Chia sẻ

Cơ quan chức năng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nhảy cầu tự tử khiến một phụ nữ mang thai và đứa con 2 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chị Trần Thị Hương Mai (SN 1987), làm y tá Khoa sản của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và con trai 2 tuổi đã nhảy cầu xuống sông Lô tự tử vào khoảng 11h trưa ngày 1/9.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tự tử là khu vực xây dựng cầu Việt Trì mới, thuộc địa phận phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tìm thấy thi thể y tá mang thai ôm con 2 tuổi nhảy cầu tự tử 1
Sông Lô đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Một lãnh đạo phường Bến Gót cho biết: "Nhận tin báo từ quần chúng, chính quyền cùng một số người dân đã tiến hành tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên do nước sông chảy xiết, khúc sông rộng nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn".

Sau hơn hai ngày tìm kiếm, đến chiều ngày 3/9 cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy xác chị Mai và con trai trên sông Hồng gần khu vực địa phận huyện Phúc Thọ (Hà Nội), cách nơi chị Mai ôm con nhảy sông khoảng hơn 20 km.

Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

Chia sẻ