Tìm thấy chiếc xe đâm 3 mẹ con nguy kịch rồi bỏ chạy

Lê Bảo,
Chia sẻ

Công an TP Thanh Hóa đã truy tìm ra chiếc xe nghi ngờ đâm trọng thương 3 mẹ con tối ngày 13/4 rồi bỏ chạy. Hiện chiếc xe đang bị tạm giữ để điều tra.

Như tin đã đưa, vào hồi 19h30 phút ngày 13/7 chị Nguyễn Thị Hạnh điều khiển chiếc máy nhãn hiệu Classico, mang BKS 36M – 8615 đi trên đường Lê Lai hướng Sầm Sơn – TP.Thanh Hóa và chở theo 2 con của mình trên xe.

Cùng lúc này có chiếc xe buýt của Công ty Hoa Dũng chạy hướng ngược chiều. Thấy xe buýt chị Hạnh đã tránh sang hết bên phần đường, nhưng bất ngờ một chiếc xe Lexus màu trắng (người dân tại hiện trường đã nhìn nhầm tên nhãn hiệu xe Honda CRV thành xe Lexus) chưa gắn biển số đã lao từ phía sau xe buýt lên rồi tông mạnh vào xe của chị Hạnh.

Tìm thấy chiếc xe đâm 3 mẹ con nguy kịch rồi bỏ chạy 1
Hiện trường chiếc xe gây tai nạn nguy kịch cho 3 mẹ con rồi bỏ chạy.

Cú tông trực diện đã làm chiếc xe máy của chị Hạnh vỡ nát phần đầu. Chị này bị thương nằm bất tỉnh, hai con cũng bị thương ở chân, một cháu bị gãy xương chân. Gây tai nạn xong, người điều khiển chiếc xe ô tô màu trắng đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan công an đã tiến hành đi truy tìm và xác định chiếc xe gây ra vụ tai nạn. Đến 11h trưa ngày 15/7, công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ một chiếc xe nghi vấn, trùng với mô tả của nhân dân bên đường khi vụ tai nạn xảy ra, cũng như phần đèn của xe bị vỡ rơi lại tại hiện trường của vụ tai nạn.

Chiếc xe bị cơ quan công an thu giữ là chiếc xe Honda hiệu Honda CRV, đang nằm trên đường Trường Thi, thuộc phường Trường Thi, TP Thanh Hóa. Cũng theo công an TP Thanh Hóa, chiếc xe trên có chủ sở hữu là Trần Ngọc Dũng, trú tại địa chỉ trên. Anh này cho biết, hôm qua có cho một người mượn chiếc xe này để đi.

Hiện công an TP Thanh Hóa cũng đã xác định được người điều khiển chiếc xe tối hôm qua.
Chia sẻ