Thủ đô Hà Nội: nắng nóng có lúc lên tới 43 độ C

Hà Hương,
Chia sẻ

Người dân đang hết sức mong ngóng đợt không khí mát tràn về ngày 30/5 để giải tỏa chuỗi ngày nắng nóng liên tiếp trong thời gian hiện nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (29/5), rãnh thấp dồn nén khí nóng xuống, thúc đẩy gió Phơn hoạt động mạnh thêm nên Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục chịu thêm một ngày nắng nóng gay gắt với nhiều điểm có nền nhiệt rất cao trên 39 độ C. Có thời điểm còn trên 43 độ C. 

Mặc dù, biết được khoảng đêm 30/5, một khối khí mát tràn về các tỉnh miền Bắc và gây mưa rào vào chiều tối và đêm. Khối không khí này sẽ khiến nhiệt độ giảm, đặc biệt tới ngày 1/6 - Tết thiếu nhi sẽ mát mẻ thuận lợi cho việc phụ huynh đưa con em mình đi chơi. Tuy nhiệt độ giảm, không khí dịu mát trong ít ngày song nhiều người vẫn hi vọng khối khí nhanh tràn về chấm dứt loạt ngày nắng nóng, mệt mỏi như hiện nay. 


nắng nóng
Nắng nóng gay gắt khiến ai cũng ngán ngẩm mỗi khi bước chân ra đường 

Chuyên gia Khí tượng Thủy văn cho biết, trời nắng chói, gay gắt là một trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt đối với người tham gia giao thông, nhất là đi xe máy. Để tham gia giao thông an toàn trong điều kiện trời nắng nóng, người đi đường cần chú ý những điều sau: cần đội mũ bảo hiểm, áo chống nắng, khẩu trang, kính mát, chai nước nhỏ… Nên che kín vùng sau gáy. Tham gia giao thông không phóng nhanh. Chăm sóc lốp xe bởi nắng nóng, mặt đường nóng rát, khiến nhiệt độ không khí trong lốp tăng cao. Khi áp suất vượt quá mức cho phép thì lốp dễ bị phình hoặc nổ gây nguy hiểm cho người đi xe. Người già và trẻ nhỏ nên cân nhắc khi tham gia giao thông. 

Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ, nguy cơ cháy nổ cao, cũng khiến tình trạng hạn hán ở Trung Bộ thêm gia tăng, không chỉ xảy ra ở Bình Thuận, Ninh Thuận mà còn cả Quảng Trị.

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (29/5), nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì trên cả nước, có nơi trên 40 độ C. 

Ngày và đêm 29/5, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ  Các nơi có nhiệt độ trên 40 độ C như: phía Đông bắc bộ, Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

nắng nóng
Nhiệt độ tăng cao khiến nhiều mặt hàng bán chạy ăn theo: thiết bị điện chống nóng ngày hè, món ăn giải nhiệt... (Ảnh Lê Đức)

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 32 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C. Tuy nhiên, tại bãi biển Đà Nẵng, khách du lịch vẫn hoàn toàn có thể tận hưởng cảm giác thanh thơi trong làn nước mát từ thời điểm 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng, 5 giờ chiều đổ ra. 

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ:  Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C. 
Chia sẻ