Thủ đô Hà Nội có nắng, nhiệt độ ấm dần lên

Hà Hương,
Chia sẻ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do nằm sâu trong khối khí lạnh khô nên các tỉnh miền Bắc từ ngày hôm qua 5/2 đã giảm mưa, nhiệt độ trưa phổ biến 13 - 16 độ C.

Từ trưa và chiều nay ngày 6/2, 1 số vùng ở Bắc bộ sẽ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng 15 - 18 độ C. Ở Hà Nội vào buổi trưa có nhiều nắng ấm, có thể còn đạt tới 19 độ. Tuy nhiên đêm và sáng sớm trời vẫn rét đậm, nhiệt độ thấp nhất chỉ 10 độ C. Bên cạnh đó, ở các tỉnh phía Bắc vẫn có nơi tiếp tục rét đậm rét hại nhưng ở diện hẹp ở các vùng núi như Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang…

Thủ đô Hà Nội có nắng, nhiệt độ ấm dần lên 1
Bắc Bộ rét đậm rét hại cục bộ, nếu như ở thủ đô Hà Nội hửng nắng, ấm áp thì vùng núi rét có nơi chỉ 8 độ C (Ảnh: Chí Toàn)

Tiết trời không còn giá lạnh như ngày hôm qua. Đến trưa chiều, nền nhiệt khu vực này sẽ tăng từ 15 - 18 độ C. Cảm giác ấm áp rõ rệt. Không khí lạnh suy yếu nên khu vực Trung Bộ đã giảm hẳn mưa. 

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Trời đẹp. Nhiệt độ trong ngày dao động khá lớn từ 19 - 33 độ C.
 
Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,5-3,5 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
Chia sẻ