Thị trường quần áo giảm giá: "Nóng" đến tận nửa đêm

Tấn Rin,
Chia sẻ

Cuối năm là thời điểm mà nhiều cửa hiệu thời trang ở Sài Gòn tổ chức các đợt giảm giá khuyến mãi, xả bớt hàng tồn kho. Đó cũng là điều kiện thuận lợi cho người dân thả ga mua sắm.

Thị trường quần áo giảm giá:
Ở thời điểm này thì Sale 20%, 30% hay thậm chí là 70% không phải là chuyện hiếm ở các cửa hàng thời trang.

Thị trường quần áo giảm giá:
Không chỉ các cửa hiệu nhỏ, những chuỗi cửa hàng lớn như Blue, Ninomax, PT 2000… cũng tung ra những chiêu khuyến mãi "khủng" . Trong hình là cảnh người dân chen chúc lựa chọn áo quần khuyến mãi tại một cửa hiệu trên đường Nguyễn Trãi, quận 5.

Thị trường quần áo giảm giá:
Quần áo được cho vào các thùng carton rồi đưa thẳng ra đường để người mua dễ lựa chọn.

Thị trường quần áo giảm giá:
Không chỉ quần áo người lớn, thời trang dành cho trẻ em cũng được giảm giá mạnh trong thời gian này.

Thị trường quần áo giảm giá:
Chị Trần Thị Nga (quận 3) chia sẻ: "Tranh thủ ngày nghỉ và cửa hàng cũng đang giảm giá nên tôi đã mua 2 bộ quần áo để gửi cho các cháu ở quê". Chị Nga cho rằng, các mặt hàng giảm giá chủ yếu là hàng tồn kho, nhiều mẫu đã lỗi thời.

Thị trường quần áo giảm giá:
Trong khoảng thời gian này, không chỉ các cửa hiệu mới đông đúc người mua sắm mà các khu chợ đêm cũng thu hút rất nhiều “thượng đế”. 21 giờ, chợ đêm Hạnh Thông Tây (Gò Vấp) vẫn tấp nập người đi "lùng" đồ giảm giá.

Thị trường quần áo giảm giá:
Quần 35.000, áo 50.000 hay váy 70.000 đồng là những cái giá phổ biến ở khu chợ đêm này. Vì là thời điểm cuối năm, nên các cửa hàng ở đây cũng tung ra khuyến mãi rầm rộ.

Thị trường quần áo giảm giá:
Người mua kẻ bán tấp nập tới tận 23 giờ.
Chia sẻ