Thị trường quà tặng phong phú cho ngày 20/11

Huyền Trang,
Chia sẻ

Các mặt hàng thiết yếu như quần áo, mỹ phẩm, hoa quả nhập khẩu, dịch vụ ăn uống... đua nhau giảm giá nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Các món quà tặng theo đó cũng phong phú hơn thay vì sự lên ngôi của hoa như mọi năm.

Cửa hàng quần áo, mỹ phẩm, nhà hàng… đua nhau giảm giá, tung voucher

Dịp 20/11 được xem là cơ hội kinh doanh của nhiều loại sản phẩm quà tặng. Từ đầu tháng 11, thị trường quà tặng cho Ngày nhà giáo Việt Nam đã “nóng” với nhiều sản phẩm quà tặng kèm theo các chương trình giảm giá, khuyến mại thu hút khách hàng. Ở hầu hết các trung tâm thương mại lớn, các siêu thị, cửa hàng quà tặng đều trưng bày sẵn những gói quà ở khu vực trung tâm, bắt mắt nhất. 

Những món quà tặng đơn giản, không mang tính thương mại được nhiều phụ huynh và các em học sinh lựa chọn. Ở nhiều cửa hàng quà tặng lưu niệm, quần áo trên phố Tôn Thất Tùng (Đống Đa), Xuân Thủy (Cầu Giấy), Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), những món quà được gói sẵn thành giỏ, lẵng với giá dao động từ 100.000 đồng – 500.000 đồng, thường là khăn len, mũ, quần áo, sổ ghi chép cho đến bánh kẹo, hoa quả tươi… được nhiều người chọn mua. Các sản phẩm quà tặng được bán theo bộ cùng loại như dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, nước hoa… với giá dao động từ 80.000 - 250.000 đồng/hộp cũng hút khách. 

Chị Đỗ Thị Quỳnh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà tôi có một bé gái học lớp 3, một bé trai học mẫu giáo. Mọi năm, tôi thường mua hoa trước cổng trường để tặng cho cô giáo của các con; nhưng năm nay, tôi mua vải áo dài tặng giáo viên chủ nhiệm của bé lớn, mua hai bộ sữa tắm, dầu gội tặng cô giáo của bé nhỏ, tính ra tiền cũng tương đương với mua hoa, nhưng thiết thực hơn nhiều”.

Thị trường quà tặng phong phú cho ngày 20/11 1
Nhiều hãng thời trang tung ra khuyến mại trong dịp 20/11 năm nay. 

Không chỉ các sản phẩm gói sẵn theo bộ hút khách, thị trường quà tặng 20/11 năm nay cũng “bùng nổ” các dịch vụ khuyến mại. Từ các cửa hàng kinh doanh hàng tiêu dùng thiết thực như quần áo, mỹ phẩm cho đến ăn uống, nhà hàng đều tung ra các chương trình giảm giá hoặc các voucher khuyến mại trong dịp này. Nhiều cửa hàng thời trang công sở cũng tung ra các chương trình khuyến mãi giảm giá, tặng kèm quà tặng nhằm mời gọi các bậc phụ huynh mua hàng. 

Thị trường quà tặng phong phú cho ngày 20/11 2
Các thầy cô giáo khi mua hàng trong dịp này đều được khuyến mại. 

Theo như quảng cáo, các loại quà tặng này có giá bán giảm từ 10 - 50% và đặc biệt ưu đãi với các giáo viên (có giấy tờ chứng minh nghề nghiệp). Các voucher của spa, salon chăm sóc sắc đẹp, những vé du lịch ngắn ngày hoặc vé xem phim cũng là những quà tặng độc đáo dành cho các thầy cô được phụ huynh lựa chọn, giá chỉ khoảng 200.000 - 300.000 đồng/phiếu.

Anh Nguyễn Mạnh Cường (Đống Đa, Hà Nội) cho hay, anh chị đã bàn bạc và quyết định tặng cô giáo của con phiếu chăm sóc tại một spa nổi tiếng kèm theo một lẵng hoa quả nhập khẩu. Anh bày tỏ: “Những ngày này các thầy cô sẽ được tặng rất nhiều hoa, mua hoa nữa thì lãng phí, mà mỹ phẩm thì chưa chắc cô giáo dùng đã hợp. Vợ chồng tôi nghĩ, hoa quả nhập khẩu và phiếu chăm sóc tại spa sẽ thích hợp hơn, cô giáo và cả nhà có thể cùng nhau thưởng thức và cô cũng có thời gian thư giãn sau những ngày dạy dỗ các con”. 

Giá hoa không quá đắt

Song song với các quà tặng, hoa tươi vẫn là sự lựa chọn của nhiều người để tri ân thầy cô nhân ngày 20/11. Tại Hà Nội, các cửa hàng hoa tươi trên các tuyến phố Kim Ngưu (Hai Bà Trưng), Kim Mã (Ba Đình), Kim Liên (Đống Đa), chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ)... ngập tràn các loại hoa phổ biến như hồng, lan, ly, cẩm chướng… phục vụ cho ngày lễ. Càng gần 20/11, giá hoa tươi càng tăng, nhưng nhìn chung không quá nhiều biến động so với ngày thường, chỉ khoảng 15 - 20%. Giá các bó, lẵng hoa phổ biến dao động từ 180.000 – 400.000 đồng, các lẵng lớn dùng để trưng bày tại đại sảnh, sân trường thì cao hơn.

Chị Lan, chủ một cửa hàng bán hoa trên phố Văn Miếu (Đống Đa) cho biết, ngày 18 - 19/11, cửa hàng chị đã nhập số lượng hoa gấp khoảng 5 lần so với ngày thường. Giá các lẵng, bó hoa tăng khoảng 50.000 đồng - 70.000 đồng so với trước đây. Các loại hoa lan, hồng, ly được ưa chuộng hơn cả, vì giá không quá cao. Một số loại hoa “sang” và lạ hơn như hồng nhập khẩu, lan chuông, hoa bắp cải có giá 50.000 – 80.000 đồng/bông, khách phải đặt tiền trước chị mới nhập về. 

Thị trường quà tặng phong phú cho ngày 20/11 3
Shop hoa online giảm giá “khủng” cho khách hàng. 

Chị Mai, chủ một cửa hàng hoa ở đường Láng (Thanh Xuân) nhận định, thị trường hoa trong dịp 20/11 năm nay ít biến động về giá cả hơn mọi năm, do vấp phải sự “cạnh tranh” với thị trường quà tặng phong phú. Nhiều phụ huynh đã chuyển hướng muốn tặng thầy cô của con mình những món quà thiết thực, có thể sử dụng hàng ngày nên nhu cầu về hoa cũng giảm đi. 

“Vài năm trước đây, nhiều khách còn mua hoa lẵng hoa cầu kỳ, hoa nhập khẩu để tặng nhưng mấy năm nay, họ thường chỉ mua bó nhỏ, thậm chí một bông hồng để tặng kèm quà. Một số cửa hàng hoa còn bán hàng trên mạng với giá cạnh tranh nên các chủ cửa hàng hoa như chúng tôi cũng không còn “kiếm đậm” như trước” – chị Mai bày tỏ.  
Chia sẻ