Thêm nhiều hãng hàng không huỷ chuyến bay đến các nước có dịch Ebola

,
Chia sẻ

Các quốc gia Guinea, Liberia và Sierra Leone, nơi đại dịch Ebola hoành hành, đang ngày càng bị cô lập khi có thêm nhiều hãng hàng không huỷ chuyến bay đến đây.

Thêm nhiều hãng hàng không huỷ chuyến bay đến các nước có dịch Ebola 1
Nhân viên y tế Kenya kiểm tra thân nhiệt các khách du lịch tại sân bay Nairobi.


Các hãng hàng không đã huỷ hơn 1/3 số chuyến bay quốc tế đến 3 quốc gia đang xảy ra đại dịch Ebola ở Tây Phi vì lo ngại loại virus nguy hiểm này có thể lây lan rộng.

Trong số 590 chuyến bay hàng tháng đến Guinea, Liberia và Sierra Leone, có đến 216 chuyến đã bị huỷ, nhà cung cấp dữ liệu hàng không OAG cho hay. Tuy nhiên, mặc dù có đến 14 trường hợp nhiễm Ebola ở Nigeria, các chuyến bay tới quốc gia này vẫn không bị ảnh hưởng.

Các hãng hàng không Air Côte d’Ivoire, Nigeria’s Arik Air, Togo’s ASKY Airlines, British Airways, Emirates Airlines và Kenya Airways đều đồng loạt huỷ 76 chuyến bay tới Guinea, 70 chuyến tới Liberia và 70 chuyến tới Sierra Leone.

Air France, một hãng hàng không chưa huỷ chuyến bay nào tới các quốc gia có dịch, cho hay đã yêu cầu các hành khách đến từ Conakry ở Guinea, Freetown ở Sierra Leone và Lagos ở Nigeria phải kiểm tra thân nhiệt trước khi lên máy bay. Nhiều hãng hàng không khác cũng thực hiện biện pháp tương tự.

Tuy nhiên, vào tuần này, phi hành đoàn của Air France đã từ chối lên các máy bay có đích đến là những quốc gia có dịch. Điều đó đang làm dấy lên lo ngại về việc hãng hàng không Air France buộc phải huỷ những chuyến bay này.

Nhiều người lo ngại rằng việc cách ly sẽ khiến các quốc gia có dịch bị ảnh hưởng lớn về kinh tế và khủng hoảng lương thực. WHO cũng kêu gọi các hãng hàng không duy trì đường bay đến Tây Phi và không khuyến khích các biện pháp cấm đi lại, giao thương quốc tế.

Vào ngày 20/8, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Monrovia, thủ đô Liberia khi người dân tuyệt vọng vì thiếu lương thực. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho hay khoảng 1 triệu người đang đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực vì lệnh cách ly xung quanh các khu vực này.

Trong khi đó, các nước thuộc châu Phi khác đang đề xuất một số biện pháp ngăn du khách đến từ khu vực có dịch. Nam Phi vào hôm 21/8 đã cấm du khách từ các quốc gia có dịch Ebola nhập cảnh. Ngày 22/8, Senegal tuyên bố đóng cửa biên giới với Guinea như một biện pháp phòng chống dịch. Chad cũng đóng cửa biên giới với Nigeria.

Nguyệt Nguyễn (Theo The Guardian)
Chia sẻ