Thế giới phẫn nộ và đau đớn trước hình ảnh bé trai 7 tháng tuổi và cha mẹ bị sát hại

Yến Như,
Chia sẻ

Một hình ảnh gia đình gồm cha mẹ và đứa bé 7 tháng tuổi bị thảm sát trên phố đã làm dấy lên một làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội tại Mexico.

Cộng đồng mạng đang dậy sóng về bức hình một em bé 7 tháng tuổi cùng bố mẹ của mình bị bắn chết bên ngoài một cửa hàng tiện dụng trong thành phố Pinotepa Nacional thuộc bang Oaxaca, Mexcico. Một số kẻ có vũ trang đã bắn giết cả gia đình này, chính quyền địa phương cho biết.

Theo nguồn tin từ các công tố viên ở bang Oaxaca cho biết, bố của em bé là anh Juan Alberto Pano Ramos, 24 tuổi và mẹ là Alba Isabel Colon, 17 tuổi. Anh Ramos đang bế trên tay con mình là bé Marcos Miguel Pano Colón 7 tháng tuổi bị giết vào lúc 8h40 ngày 29/1 (giờ địa phương).

Bức ảnh hiện đang gây nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội tại Mexico.

Trung tâm của bức hình là em bé 7 tháng tuổi nằm sấp với áo dính đầy vết máu, nằm gối đầu trên tay trái của cha em. Người mẹ trẻ cũng nằm bên cạnh, trên sàn còn dính nhiều vết máu.

Nhiều người so sánh tấm hình này với bức ảnh em bé di cư Aylan Kurdi 3 tuổi người Syria nằm chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ sau khi trôi dạt từ biển Địa Trung Hải.

Mọi người đều nhớ đến hình ảnh em bé Aylan Kurdi bị trôi dạt tại bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Bức ảnh đã lan nhanh với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội ở Mexico. Nhiều người lên tiếng bất bình và vô cùng phẫn nộ về tình trạng bạo lực đang diễn ra ở nước này.

Một cư dân mạng bình luận: “Không thể hình dung nổi kẻ máu lạnh nào lại có thể giết hại một gia đình đang bế trên tay đứa con của họ?”.

Một cư dân mạng cho biết: “Khi nhìn thấy tấm ảnh gia đình này, mọi người đều nhớ đến trường hợp của cậu bé trôi dạt tại bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì đây là Mexico, nơi bọn buôn ma túy có thể ra tay sát hại người vô tội một cách tàn bạo”.

“Một băng đảng ma túy từ Guerrero đã giết hại các nạn nhân này”, các công tố viên cũng cho hay bố mẹ của em bé là người cung cấp ma túy.

Bọn buôn ma túy đang ngày càng lộng hành tại đất nước Mexico.

Bạo lực liên quan đến ma túy đã diễn ra ở bang Guerrero trong những năm gần đây. Năm ngoái, tại đây có tới 2.016 vụ giết người, con số lớn nhất trong tất cả các bang của Mexico, theo số liệu của chính phủ.

Nguồn: Mirror
Chia sẻ