Thanh Hóa: Mẹ gào khóc tìm vớt thi thể con 4 tuổi bị đuối nước

Theo Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Ra bờ sông chơi cùng chị và các bạn, bé trai ngã xuống dòng sông chảy xiết, bị đuối nước thương tâm.

Vào khoảng 9h sáng ngày 25/5, tại bờ sông Mã đoạn chảy qua địa phận thôn 7, làng Nguyệt Viên, xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến bé trai 4 tuổi bị nước cuốn trôi.

Nạn nhân được xác định là bé Phạm Hoàng Anh (SN 2011) trú thôn 7, xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa.


Bờ sông Mã nơi cháu Anh bị đuối nước.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, bé Hoàng Anh cùng chị gái và các bạn ra bờ sông nghịch nước, do bất cẩn nên bé Hoàng Anh bị trượt chân xuống sông mất tích. Thấy vậy, chị gái cùng các bạn về nhà gọi người ra giúp nhưng do nước sâu lại chảy xiết nên bé Anh bị nước nhấn chìm.


Mẹ cháu Anh khóc ngất gọi tên con.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình cùng nhân dân địa phương đã thuê 3 chiếc thuyền dùng lưới và thợ lặn xuống sông tìm kiếm thi thể nạn nhân.


Rất đông người dân đến chứng kiến vụ việc.

Khoảng 10h30, cơ quan chức năng cùng người nhà nạn nhân vẫn chưa tìm thấy thi thể cháu bé.


Chia sẻ