Tạm đình chỉ thi công toàn tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Theo Lao động ,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ rơi sắt tại công trình đường sắt trên cao đoạn qua đường Nguyễn Trãi, Hà Nội khiến 4 người thương vong, Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã chỉ đạo dừng việc thi công trên toàn tuyến, đình chỉ nhà thầu, rà soát quy trình an toàn lao động để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Tạm đình chỉ thi công toàn tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông 1

Trao đổi nhanh với PV Lao Động, Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết: Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã trực tiếp đến hiện trường nắm bắt tình hình và kiểm tra hiện trường, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ những người bị nạn, đặc biệt là gia đình nạn nhân tử vong. "Ngoài ra, chúng tôi đã chỉ đạo tạm dừng việc thi công trên toàn tuyến, đình chỉ nhà thầu, rà soát quy trình an toàn lao động để làm rõ nguyên nhân tai nạn" - Thứ trưởng Đông cho hay.

Có mặt bệnh viện Y học cổ truyền, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có mặt và thăm hỏi động viên các nạn nhân đang điều trị tại đây. Qua đây, ông Hùng đã trực tiếp trao cho người bị nạn 5 triệu đồng và gia đình nạn nhân tử vong 10 triệu đồng để hỗ trợ ban đầu.

Tại bệnh viện, nạn nhân Nguyễn Trọng Phong - 54 tuổi - cho hay, hiện ông vẫn còn choáng vì sự việc xảy ra. Ông Phong gặp tai nạn khi đi cùng vợ là Lê Thị Hằng, 49 tuổi. Vợ ông Phong cũng chưa hết hoàn hồn.

Theo thông tin mới nhất, ngoài 2 vợ chồng ông Phong, còn 2 người nữa đang điều trị trong Bệnh viện 103.

Chia sẻ