Sưởi ấm bằng than, sản phụ và con nhập viện cấp cứu

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Thấy sản phụ Trang cùng cậu con trai 6 ngày tuổi và mẹ chồng có dấu hiệu ngộc độc sau khi sưởi ấm bằng than đá, người nhà đã đưa tới viện cấp cứu.


Con trai chị Nguyễn Thị Phương Trang được bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe

Con trai chị Nguyễn Thị Phương Trang được bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe

Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh vì ngộ độc khí CO từ than đá, sản phụ Nguyễn Thị Phương Trang cùng mẹ chồng - bà Nguyễn Thị Xuân (cùng trú phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) đã được xuất viện.

Riêng con trai mới sinh của chị Trang vẫn phải theo dõi thêm tại khoa Nhi của bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Xuân Thái, Khoa cấp cứu chống độc bệnh viện này, cho hay ngày 24-3, ba người được gia đình đưa tới cấp cứu.

Thời điểm đó, hai nạn nhân lớn tuổi trong tình trạng da niêm mạc tái, cháu bé thì ý thức lơ mơ, chậm dần. Cả 3 người được xác định bị ngộ độc khí CO.

Theo trình bày của người nhà nạn nhân, sau khi sinh con được 6 ngày, thời tiết chuyển rét nên gia đình đã đốt than đá để xông cho sản phụ Trang ở trong phòng kín.

Chăm sóc chị Trang ngày 24-3 có mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Xuân. Sau 3 tiếng sưởi ấm bằng than đá, chị Trang, bà Xuân và cậu con trai cảm thấy nặng ngực, khó thở, cháu bé tím tái nên được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.


Chia sẻ