Sự sống hồi sinh bên dòng kênh chết ở Sài Gòn

Tấn Rin,
Chia sẻ

Con kênh nổi tiếng về mức độ ô nhiễm với dòng nước đen ngòm và mùi hôi nồng nặc ở TP.HCM nay gần như đã biến mất, thay vào đó là một dòng kênh xanh với diện mạo vô cùng mới mẻ.

Sự sống hồi sinh bên dòng kênh chết 1
Hàng chục năm ô nhiễm, dòng nước đen ngòm kèm với mùi hôi thối nồng nặc của kênh Tân Hóa là nỗi ám ảnh đối với bất cứ ai đi ngang qua. Việc xả rác thải bừa bãi và lấn chiếm lòng kênh càng khiến cho tình trạng ô nhiễm thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã đổi khác khi dự án cải tạo nâng cấp dòng kênh chảy qua 4 quận này (quận Tân Bình, Tân Phú, quận 6, quận 11) đã cơ bản hoàn thành. Dòng kênh đen ô nhiễm, đầy rác thải đã không còn hiện hữu, mà thay vào đó là một con kênh hiện đại với những con đường thông thoáng và nhiều mảng xanh xung quanh.

Sự sống hồi sinh bên dòng kênh chết 2
Kênh thông thoáng, tình trạng ô nhiễm giảm bớt nên cứ chiều tà, người dân sống xung quanh lại ra con kênh từng được mệnh danh là con kênh chết để hóng gió. “Ngày trước, chẳng có ai dám ra gần con kênh này đâu, giờ thì còn hôi một chút nhưng đã thoáng hơn rất nhiều rồi”, chị Sáu Hậu (47 tuổi, đường Lò Gốm, quận 6) chia sẻ. 

Sự sống hồi sinh bên dòng kênh chết 3
Nhiều người còn mang con nhỏ ra đây để cho ăn vì không khí hai bên bờ kênh đã trở nên trong lành.

Sự sống hồi sinh bên dòng kênh chết 4

Sự sống hồi sinh bên dòng kênh chết 5
Trẻ em hồn nhiên nô đùa.

Sự sống hồi sinh bên dòng kênh chết 6
Người dân thích thú với diện mạo mới của kênh Tân Hóa.

Sự sống hồi sinh bên dòng kênh chết 7
Nhiều hàng ghế đã được bố trí dọc tuyến kênh cho người dân nghỉ chân.

Sự sống hồi sinh bên dòng kênh chết 8
Những hàng cây, bồn hoa tươi tốt càng khiến con kênh trở nên xanh hơn.

Sự sống hồi sinh bên dòng kênh chết 9
Các chị, các mẹ có thể thoải mái tản bộ và cười hết cỡ chứ không còn phải lấy tay bịt mũi vì mùi hôi như ngày trước.

Sự sống hồi sinh bên dòng kênh chết 10
Dù nhiều hạng mục vẫn chưa được hoàn thành nhưng theo các công nhân ở đây thì tất cả đội ngũ đang đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao trước lễ kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30-4. Trong mùa mưa năm nay, khi công trình đã hoàn thành, dòng chảy đã ổn định thì nhiều khu vực từ Bàu Cát đến Đầm Sen, đường Âu Cơ, Hòa Bình sẽ không còn chìm ngập trong nước bẩn, bốc mùi hôi thối như trước. Cuộc sống của hàng ngàn hộ dân xung quanh con kênh và cả các khu vực lân cận cũng sẽ dần được cải thiện.
Chia sẻ