Sôi sục vì clip bé 2 tuổi bị đánh đập dã man trước sự thờ ơ của người đi đường

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang sôi sục phẫn nộ sau khi đoạn clip một người đàn ông đánh đập dã man bé trai 2 tuổi trước sự thờ ơ của người đi đường được lan truyền trên mạng.

Cộng đồng mạng sôi sục vì clip bé 2 tuổi bị đánh đập dã man
Người đàn ông bất ngờ tấn công bé trai dã man khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Theo tờ Tân Hoa Xã, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 4/5, trước cửa một nhà hàng ở Diên An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Đoạn video khủng khiếp cho thấy bé trai 2 tuổi đang chơi trên vỉa hè thì bị một người đàn ông tâm thần đi ngang qua bất ngờ đẩy ngã nhào xuống đường rồi đánh đập dã man. Cuộc hành hung dã man kéo dài trong gần 40 giây.

Trong suốt cuộc tấn công, có lúc người đàn ông bệnh hoạn đã sử dụng một cây chổi để liên tục đánh vào đầu đứa trẻ. Điều đáng lên án là trong lúc sự việc xảy ra có ít nhất 2 người đi qua nhưng không hề có hành động can thiệp nào. Camera theo dõi đã ghi được hình ảnh một người đi xe mô tô và một người đi bộ ngang qua nhưng hoàn toàn thờ ơ trước việc em bé đang đau đớn hứng chịu những cú đánh man dợ của kẻ tấn công.

Cuối cùng, gia đình và các thực khách bên trong nhà hàng cũng phát hiện sự việc và đánh đuổi người đàn ông tâm thần.

Cộng đồng mạng sôi sục vì clip bé 2 tuổi bị đánh đập dã man
Người thân và các thực khách trong nhà hàng phát hiện sự việc và đánh đuổi kẻ tấn công.
Ảnh cắt từ clip.

Bé trai sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu. Em hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Tây An. Cha mẹ của bé cho hay em bị xuất huyết não và bị gãy xương ở một số chỗ.

Trong khi đó, kẻ tấn công được xác định là một người đàn ông họ Wang cũng đã bị cảnh sát bắt và hiện đang bị giam giữ. Wang đến từ một ngôi làng ở Lạc Xuyên, gần Diên An và bị tâm thần phân liệt.

Cộng đồng mạng sôi sục vì clip bé 2 tuổi bị đánh đập dã man
Kẻ tấn công bé trai bị cảnh sát bắt giữ.

Viện Sức khỏe tâm thần Trung Quốc cho hay bệnh tâm thần phân liệt là một dạng rối loạn não bộ mãn tính và nghiêm trọng, biểu hiện bằng chứng ảo giác hoặc cách nghĩ khác thường. Nhưng Viện cũng lưu ý rằng chỉ có một tỉ lệ nhỏ người bị tâm thần phân liệt bộc phát hành vi bạo lực.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng sôi sục phẫn nộ và kêu gọi tử hình kẻ tấn công. Hầu hết mọi người người khi xem đoạn ghi hình đều bày tỏ thái độ không thể tha thứ cho hành động dã man của Wang.

"Ngay cả khi kẻ tấn công bị tâm thần thì hắn cũng xứng đáng bị tử hình", một thành viên bình luận bên dưới clip. Đây cũng là một trong số những bình luận được nhiều người ủng hộ nhất.

Thành viên Overseas Chinese thể hiện thái độ bất bình trước sự thờ ơ, vô tâm của người đi đường: "Thật đáng xấu hổ cho những người nhìn thấy vụ tấn công mà không hề can thiệp. Đáng lẽ cha mẹ bé cũng không được để con chơi ở ngoài đường mà không có người trông bên cạnh".

Thành viên Jason Li thì thốt lên giận dữ: "Tôi không thể tưởng tượng sao chuyện này có thể xảy ra. Mọi người đi qua và thờ ơ hoàn toàn trước một người đàn ông đang tấn công dã man một đứa trẻ 2 tuổi".

Theo Shanghaiist
Chia sẻ