Sốc: Em bé 7 tuổi sống chung với lợn

Thu Hiền (Theo Shanghaiist),
Chia sẻ

Một cậu bé 7 tuổi tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị bố mẹ ngược đãi đến rùng rợn. Hàng ngày em phải ăn, ngủ và sống chung với đàn lợn của gia đình ngoài trời. Vụ việc được phát hiện nhờ một người làm từ thiện và một phóng viên.


Theo tin từ tờ News.ifeng, cậu bé này có tên là Lưu Hồng Ba (7 tuổi). Cậu bé phải ngủ ngoài trời quanh năm kể cả những ngày mưa gió hay những ngày mùa đông lạnh giá. Chuồng lợn của gia đình nằm ngay giữa sân và lúc nào cũng bốc mùi hôi nồng nặc.

Em bé sống chung với lợn nhiều năm
Cậu bé Hồng Ba ăn ngấu nghiến gói bim bim sau khi được rời khỏi chuồng lợn.

Được biết, bố của em ông Lưu Chấn Học (46 tuổi) là một nông dân chăn nuôi lợn và chạy xe 3 bánh kiếm sống qua ngày. Sáng nào cũng vậy, ông Lưu lái chiếc xe 3 bánh vào thị trấn lấy nước rác từ các nhà hàng để về chăn nuôi lợn.

Em bé sống chung với lợn nhiều năm
Chuồng lợn của gia đình lúc nào cũng bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Mẹ của Hồng Ba bị thần kinh nên đã giết chết 3 đứa con của mình. Duy chỉ có Hồng Ba may mắn sống sót nhưng phải chung sống với đàn lợn.
Em bé sống chung với lợn nhiều năm
Hồng Ba cùng với con lợn của gia đình trên chiếc xe của bố.

Một người hàng xóm có tên Lưu Học Phương cho biết: "Tôi thường xuyên nhìn thấy cậu bé bị mẹ đập đầu vào cửa hoặc xuống đất và em thường khóc thảm thiết rất tội nghiệp".

Em bé sống chung với lợn nhiều năm
Cậu bé Hồng Ba đang được mọi người chăm sóc sau khi phát hiện.

Thấy Hồng Ba quá thương tâm, bà con hàng xóm vẫn thường xuyên đem cho đồ ăn và quần áo, đôi khi sang mở cửa cho cậu bé chạy đi chơi bên ngoài chuồng lợn. 

Vì phải sống chung với đàn lợn và thiếu sự chăm sóc của bố mẹ nên giờ đã 7 tuổi nhưng Hồng Ba vẫn chưa biết nói.

Em bé sống chung với lợn nhiều năm
Nụ cười ngây thơ của cậu bé 7 tuổi trước ống kinh phóng viên.

"Nếu có thể, tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ. Tôi không phải là người giàu có, nhưng ít nhất tôi có thể đảm bảo cuộc sống cho em và cho em đến trường", một người làm từ thiện tốt bụng nói.


Chia sẻ