Sốc: Bác sĩ đồng ý cho người mẹ phá bào thai 3 tháng chỉ vì nghi là bé gái

Yến Như,
Chia sẻ

Bác sĩ Palaniappan Rajmohan, làm việc tại bệnh viện Edgbaston ở Birmingham, Anh đã bị đình chỉ công việc 3 tháng sau khi đồng ý cho một cô gái phá thai vì nghi cái thai trong bụng là bé gái.

Vị bác sĩ này đã đồng ý cho cô gái phá đi cái thai mới chỉ có 3 tháng chỉ vì dựa vào giới tính của thai nhi. Sau đó, ông đã có hành vi “không trung thực” khi khai vào hồ sơ lý do phá thai của người phụ nữ này là cô gái còn quá trẻ để mang thai.

Theo đó, một cô gái không được tiết lộ danh tính đã đến gặp bác sĩ Rajmohan và nói rằng cô muốn phá thai vì vợ chồng cô không muốn có con gái. Đáp lại lời của cô gái, vị bác sĩ này nói: “Điều đó thật không công bằng. Nó giống như cô đang giết con của mình vậy”.

Tuy nhiên, ngay sau đó khi người phụ nữ đã thuyết phục vị bác sĩ tìm một lý do thay thế cho việc phá thai của mình thì ngay lập tức vị bác sĩ liền đáp lại rằng: “Đúng vậy, phá thai bởi lý do đứa bé là giới tính nữ quả là không hợp lý” và ông liền nói thêm rằng: “Lý do đưa ra là vì cô còn quá trẻ”.

phá-thai-1
Hình chụp siêu âm đứa bé trong bụng người phụ nữ.

Một cuộc điều tra được đưa ra bởi công an và các chuyên viên y tế viện Tribunal Service đã được diễn ra. Trong buổi điều trần, chủ nhiệm là chủ tịch Paul Curtis cho biết rằng bác sĩ Rajmohan đã đồng ý phán bỏ cái thai của người phụ nữ và dùng lý do là người mẹ còn quá trẻ để mang thai nhằm che đậy hành vi sai trái của mình.

phá-thai-2
Chân dung bác sĩ Palaniappan Rajmoham- người đã nhận phá thai cho một người phụ nữ chỉ vì bào thai ấy là bé gái.

phá-thai-3
Nơi làm việc của vị bác sĩ Rajmoham, đã được tìm thấy bằng chứng cho thấy ông đồng ý phá thai cho người phụ nữ.

Như vậy, hành động này là hoàn toàn không trung thực trong đạo đức nghề nghiệp: “Mặc dù bạn biết rằng yêu cầu chấm dứt sự sống của một thai nhi dựa trên giới tính của đứa bé là hoàn toàn sai trái, tuy nhiên bạn liền tìm một lý do khác để đồng ý làm việc sai trái đó”.

Đồng thời cũng có ý kiến cho rằng: “Đó là lý do sai so với những gì bạn biết là đúng, nhưng cuối cùng bạn lại nhận làm việc sai trái ấy, hành động của bạn sẽ bị xem xét là không trung thực và không đúng với đạo đức nghề nghiệp của ngành y tế đã đề ra”.

Vì thế cuối cùng, bác sĩ Rajmoham đã bị đình chỉ nghề nghiệp trong vòng ba tháng. Ông Curtis cho biết: “Hành động của bác sĩ Rajmoham đã mang tiếng xấu đến với ngành y. Lệnh đình chỉ bác sĩ Rajmoham nhằm để cảnh cáo và duy trì niềm tin trong ngành công nghiệp y tế hiện nay”.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ