Sợ vướng bận gia đình, một phụ nữ bệnh tật treo cổ tự tử

Theo An ninh thủ đô ,
Chia sẻ

Mắc bệnh, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chạy chữa, người phụ nữ nghĩ quẩn đã treo cổ tự tử để giải thoát cho chính mình và giảm gánh nặng cho gia đình.

Sợ vướng bận gia đình, một phụ nữ bệnh tật treo cổ tự tử 1


Theo bà Phạm Thị Kim Liên, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh, khoảng 7h ngày 20-8, ông Nguyễn Văn Tùng phát hiện vợ mình là bà Trần Thị Xuân (46 tuổi, ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên) chết trong tư thế treo cổ trên giàn bí giữa khuôn viên nhà mẹ ông.

Bà Liên cho biết thêm, thời gian gần đây, bà Xuân mắc chứng đau đầu, mất ngủ kéo dài nhưng không có tiền chữa bệnh do hoàn cảnh khó khăn, nên rất có thể bà tìm đến cái chết để khỏi vướng bận gia đình.

Sáng 21-8, gia đình đã tổ chức mai táng bà Trần Thị Xuân theo đúng phong tục địa phương.

Chia sẻ