Sợ cảnh chen chúc ngạt thở trên xe khách, dân công sở hùn tiền thuê ô tô về quê ăn Tết

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nghĩ đến cảnh lên một chiếc xe khách chật chội, phải ngồi ghế nhựa, phải đứng suốt chặng đường dài về quê ăn Tết đã khiến nhiều chị em rùng mình. Chính vì vậy họ quyết định thuê hẳn xe ô tô về quê ăn Tết.

Ớn cảnh chen nhau như lợn trên xe khách

Hiện nay, tại Hà Nội có hàng triệu người đến từ nhiều miền quê khác nhau cư trú tại đây để làm việc, học tập và sinh sống. Tết đến họ lại khăn gói về quê để đoàn tụ với gia đình, nhưng không phải ai cũng có xe ô tô riêng để tiện di chuyển dịp này, chính vì vậy mối lo ngại tàu đang là một trong những chủ đề khiến nhiều người phải bàn tán, thậm chí đau đầu chưa có hướng giải quyết.

Nhớ lại “chuyến xe kinh hoàng” ngày 27 Tết năm ngoái, chị Lê Thị Lan (trú tại Hậu Lộc – Thanh Hóa) kể lại: “Hôm đó sau khi tan làm em cùng gia đình bắt xe về quê, thế nhưng khi ra đến bến thì xe của huyện đã xuất bến trước do đã đủ khách, chờ chuyến xe sau thì lâu cuối cùng em đành bắt đại một chiếc xe liên tỉnh. Lúc lên xe thì cũng đông và em cũng xác định là chuyện bình thường bởi tàu xe dịp Tết năm nào chả thế. Nhưng, khi đến gần Hà Nam xe lại bắt thêm khách, lúc đó người đông như nêm, thậm chí không còn chỗ đứng nữa, phải đứng 1 chân thôi”.

về quê
Gia đình có trẻ nhỏ là mối lo lớn đối với những bà mẹ trong chuyến xe về quê.

Chưa dừng lại ở đó, do xe chở đông lại sợ Thanh tra giao thông nên cứ qua chốt nào nhà xe lại bắt tất cả nép người xuống, rồi chuyện thả khách dọc đường là chuyện quá bình thường. Khách phản ánh thì lái xe và phụ xe mắng xối xả thậm chí còn đe dọa với những lời tục tĩu khó nghe.

Điều khiến chị Lan bức xúc nữa là dù bình thường thu 90 ngàn/vé nhưng dịp đó nhà xe thu 200 ngàn đồng/vé nhưng nếu khách về Ninh Bình, Hà Nam nhà xe cũng “ôm tất” nhưng giá vé đều thu 200 ngàn đồng.

Với chị Lan còn là người may mắn bởi không bị say xe, không vướng con nhỏ nhưng trường hợp của chị Hoàng Bích Liên (trú tại Nam Định) thì lại càng khốn khổ bội phần, chị Liên kể lại: “28 Tết tôi cùng chồng con bắt xe về Nam Định, đoạn đường chỉ 160km nhưng mất đến 4 giờ đồng hồ mới có thể đặt chân đến nhà, xe chạy chậm, bắt khách vô tội vạ, nhồi nhét chẳng khác gì lợn cả. Khổ thế đã đành đằng này tôi bị say xe nên nôn hết mật xanh đến mật vàng trên xe, con thì nheo nhóc khóc… chưa khi nào tôi thấy bản thân lại khổ đến như thế”.

Còn chị Hương Anh (trú tại Yên Thành- Nghệ An) thì cho hay: “Năm ngoái khi xe di chuyển gần đến TP. Ninh Bình lại bắt khách vô tội vạ, chạy thì chậm hơn rùa xong nhồi nhét một cách tưởng chừng như chân mình không thể chạm sàn xe được, vậy là chồng tôi làm um lên, nhà xe nó cáu gắt xong chúng tôi bực quá và hơn hết là thương con nên đã xuống xe giữa đường bắt taxi về”.

về quê
Tết năm 2015 để mua được 1 vé xe không bị nhồi nhét về Hà Tĩnh, rất nhiều người phải trải chiếu ngủ vỉa hè thâu đêm để mua vé.

Còn năm nay, chưa biết tình cảnh các nhà xe chạy dịch vụ như thế nào nhưng rất nhiều người dân ở các tuyến Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Tuyên Quang, Yên Bái, Nghệ An đã thấy lo lắng và đang không biết phải làm thế nào để “yên vị” trên chuyến xe khách về quê mà không phải gặp khó khăn, trở ngại gì.

“Hò nhau hùn tiền thuê xe cho lành”

Thay vì chen chúc trong chuyến xe khách với đủ thứ mùi khó chịu, chật trội, bị nhồi nhét như “lợn” và đối xử không khác gì ăn mày thì rất nhiều chị em đã nhanh chóng nghĩ ra kế sách cùng thuê chung một chuyến xe taxi hoặc xe dịch vụ để về quê.

Đã nhiều năm chịu cảnh vợ chồng tay xách nách mang hai đứa con nhỏ từ Hà Nội về Nghệ An ăn Tết mà phải chen chúc trên những chiếc xe chật chội, năm nay gia đình chị Nguyễn Hải Yến (Nghi Lộc- Nghệ An) quyết định cùng với gia đình mấy đồng nghiệp cùng quê sẽ hùn tiền thuê xe về quê: "Tôi có hai cô bạn làm chung cơ quan đều lấy chồng về Nghệ An vậy là chúng tôi quyết định sẽ góp tiền để thuê chiếc xe 7 chỗ trọn gói. Giá tính ra có đắt so với xe khách nhưng sẽ không quá cực khổ. Đỡ tội cho con nhỏ", chị Yến cho biết.

Còn gia đình anh Nguyễn Hoàng Quân (Thọ Xương- Thanh Hóa) thì đã có "kinh nghiệm" ba năm thuê xe cùng ô tô riêng về quê ăn Tết. Điểm thuận lợi là anh có ba bốn người bà con cùng làm việc ở Hà Nội nên việc hùn hạp dễ hơn. "Chúng tôi là anh em họ hàng với nhau ở cùng làng, chán cái cảnh bồng bế nhau chờ đợi, chen chúc khi đi xe khách nên Tết chúng tôi cứ thuê xe về quê. Tính ra chi phí cả ăn uống và tiền xe cho 7 người cả lớn lẫn bé chỉ hơn 400 nghìn. Đắt hơn đi xe khách nhưng an toàn, thoải mái" anh Quân chia sẻ.

Không chỉ chị Yến, anh Quân góp tiền để thuê hẳn xe riêng về quê ăn Tết đang được nhiều gia đình lựa chọn. Nắm  bắt được nhu cầu này, dịch vụ cho thuê xe cũng khá nhộn nhịp trong khoảng thời gian này.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay rất nhiều gia đình có xe ô tô nhàn rỗi cũng đang tiến hành chạy thêm kiếm tiền tiêu Tết. Trao đổi về điều này, anh Phan Văn Tùng (Phố Huế - Hà Nội) cho hay: “Gia đình mình có chiếc xe 7 chỗ, ngày bình thường được sử dụng vào công việc lấy hàng. Tuy nhiên do mặt hàng gia đình kinh doanh lại không bán được dịp Tết nên khá nhàn rỗi. Chính vì vậy mình cũng đã đăng lên facebook hoặc một số diễn đàn làm dịch vụ chạy xe thuê về quê”.

Theo anh Tùng thì giá gia đình anh chạy đường dài (trên 100km) một chiều sẽ tính với giá 9000/km, nếu đi 2 chiều sẽ tính với giá 6000 đồng/km.

“Hiện nay tôi cũng đã nhận 6 hợp đồng khách đặt từ ngày 25 đi các tỉnh gồm: Thanh Hóa, Nghệ An và ở Hòa Bình”, anh Tùng cho biết.

về quê
Xe khách dịp Tết là nỗi kinh hoàng với nhiều người.

“Vì xe rộng và chở được 7 người nên nếu đi Thanh Hóa giá cũng chỉ khoảng 1,7 triệu (bao gồm tiền phí cầu đường), mỗi người chỉ trên 200 ngàn, không phải chen chúc, đợi xe như xe khách gì cả”, anh Tùng tính toán.

Thậm chí như gia đình anh Nguyễn Hữu Toàn (nhân viên bất động sản) cho biết: “Bất động sản sát Tết thường ảm đạm nên mình đã tận dụng những ngày nhàn rỗi dùng chiếc xe “cỏ” của bản thân vẫn đi làm hàng ngày để chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập. Xe 5 chỗ, bản thân mình lái, xe “ăn xăng như mèo” nên mình chỉ tính 7.000/km thôi”.

Chính vì sợ phát khiếp những chuyến xe khách ngày Tết và sự tiện lợi của việc thuê xe ô tô nên hiện nay nhiều gia đình trẻ cũng đã lên kế hoạch đặt xe về quê. Hơn nữa, tính ra nếu đi đầy xe thì chi phí cũng chỉ cao hơn xe khách chẳng đáng là bao.

Nhiều người còn cho rằng nếu không thuê được xe chạy dịch vụ thì vẫn có thể góp tiền thuê xe taxi về quê cũng là giải pháp hợp lý, thuận tiện và an toàn.
Chia sẻ