Siêu bão Rammasun khiến hơn 100 người thiệt mạng

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Sau khi tàn phá Philippines, siêu bão Rammasun đổ bộ vào các tỉnh Hải Nam, Quảng Tây và Quảng Đông ở Trung Quốc. Tổng cộng hơn 100 người tại Philippines và Trung Quốc đã thiệt mạng. Theo Hãng tin Reuters, nhà chức trách Philippines cho biết ở nước này đã có 94 người chết.

Siêu bão Rammasun khiến hơn 100 người thiệt mạng 1
Bão Rammasun xô đổ cây cối, cột điện ở thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông - Ảnh: Reuters


Hơn 400.000 hộ gia đình phải sống trong cảnh mất điện kể từ khi cơn bão lớn đổ bộ vào Philippines ngày 16-7. Chính quyền Manila ước tính thiệt hại hạ tầng và mùa màng do bão gây ra lên đến hơn 134 triệu USD. “Phần lớn các vụ thương vong là do mảnh vỡ và cây đổ gây ra. Nhiều ngư dân mất tích vì vẫn ra khơi bất chấp cơn bão” - người phát ngôn Hội đồng xử lý và giảm thiểu nguy cơ thiên tai Philippines Mina Marasigan cho biết.

Sau khi bão Rammasun đã di chuyển sang Trung Quốc, một cơn bão mới có tên Matmo mang theo gió mạnh 150 km/giờ và mưa lớn đang quần thảo ở miền đông Philippines. Cơn bão này khiến nhiều vùng chìm trong mưa lũ do bão Rammasun càng trở nên tồi tệ. Giới chuyên gia cho biết bão Matmo có thể sẽ ảnh hưởng tới Đài Loan, Trung Quốc và đảo Okinawa (Nhật) khi đang tiếp tục gia tăng cường độ.

Trong khi đó Tân Hoa xã đưa tin tại Trung Quốc, ít nhất 17 người ở Hải Nam và các tỉnh miền nam thiệt mạng vì bão Rammasun. Chính quyền Bắc Kinh cho biết đây là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào miền nam nước này trong bốn thập kỷ qua. Chỉ trong vài ngày, cơn bão này ảnh hưởng đến 5,57 triệu dân, phá hủy 51.000 ngôi nhà và 40.600ha diện tích đất canh tác. Tổng thiệt hại do cơn bão gây ra ở Trung Quốc đã lên đến 1,74 tỉ USD.
Chia sẻ