Nhật Bản:

Siêu bão Phanfone tràn vào, 6 người chết và mất tích, 50 người bị thương

NN,
Chia sẻ

Ít nhất 1 người chết, 5 người vẫn còn mất tích sau khi siêu bão Phanfone tràn vào Nhật Bản, gây mưa to và gió mạnh. Khoảng 50 người bị thương trên khắp các khu vực bị bão ảnh hưởng.

Siêu bão Phanfone đã quét qua Tokyo với sức gió mạnh và gây mưa lớn. Lượng mưa đo được tại trung tâm thành phố là 55.5mm vào ngày 6/10, kênh dự báo thời tiết khu vực cho biết. Bão Phanfone hiện đã đi qua Nhật Bản và hướng ra ngoài biển, đến trưa cùng ngày đã tiến sâu vào Thái Bình Dương.

Bão Phanfone đi qua Nhật Bản đã khiến ít nhất 1 người chết, 5 người vẫn còn mất tích. Nạn nhân thiệt mạng là một quân nhân Mỹ, bị sóng cuốn trôi và chết đuối khi đang chụp ảnh bên bờ biển phía nam Okinawa. 2 quân nhân khác bị mất tích khi cơn bão Phanfone tràn vào.

Đài NHK cũng thông báo một sinh viên 21 tuổi mất tích khi đang lướt sóng gần thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa, miền Trung Nhật Bản. 

2 người đàn ông khác thì bị chôn vùi trong trận lở đất trong thành phố Yokohama khi bão đổ bộ. Trong khi đó, khoảng 50 người trên khắp Nhật Bản bị thương do ảnh hưởng của siêu bão, nhà chức trách cho hay.

Khoảng 630 chuyến bay đã bị huỷ trên khắp cả nước trong ngày 6/10. Nhiều chuyến tàu cũng phải tạm ngừng hoạt động do mưa bão.

Chính phủ Nhật đã phải đóng cửa các trường ở miền trung và đông Nhật Bản, đồng thời tạm dừng hoạt động giao thông đường bộ và tàu hoả.

Siêu bão Phanfone tràn vào, 6 người chết và mất tích, 50 người bị thương 1
Sóng to tại một cảng ở thị trấn Kihou, tỉnh Mie, miền trung Nhật Bản.

Siêu bão Phanfone tràn vào, 6 người chết và mất tích, 50 người bị thương 2

Siêu bão Phanfone tràn vào, 6 người chết và mất tích, 50 người bị thương 3
Người đi đường gặp khó khăn khi phải chống trọi với mưa và gió mạnh vào ngày 6/10.


Trước đó, tờ Reuters đưa tin cho biết, siêu bão Phanfone đã đổ bộ vào Nhật Bản khiến 3 quân nhân Mỹ đã bị sóng to ở đông nam đảo Okinawa cuốn trôi vào ngày 5/10 khi siêu bão này tiến gần về Nhật Bản. Một người trong số đó được tìm thấy trong tình trạng tử vong, trong khi 2 người còn lại vẫn đang mất tích.

Siêu bão Phanfone tràn vào, 6 người chết và mất tích, 50 người bị thương 4
Siêu bão Phanfone đổ bộ vào Nhật Bản và đang hướng về thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP


Những cơn mưa lớn cũng khiến hoạt động tìm kiếm các nạn nhân trên đỉnh núi lửa Ontake phải tạm dừng. Thảm họa xảy ra vào tuần trước khiến ít nhất 51 người chết và 12 người mất tích. Một số hộ gia đình ở chân núi lửa cũng đã được sơ tán ra vì lo ngại mưa to có thể gây ra lở đất khi tro núi lửa tràn xuống vùng hạ lưu.

Bão Phanfone đổ bộ xuống gần trung tâm thành phố Hamamatsu vào sáng ngày hôm nay, khiến hãng Honda phải dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy Hamamatsu và Suzuka, trong khi Nissan dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy Oppama. Toyota thì cho biết sẽ dừng hoạt động của 12 nhà máy.

Siêu bão Phanfone tràn vào, 6 người chết và mất tích, 50 người bị thương 5
Siêu bão gây mưa to tại nhiều khu vực ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.


Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, cơn bão này có sức gió 129km/h, có lúc lên tới 185km/h và đang di chuyển về phía đông nam với tốc độ 45km/h.

Hiện tại, hơn 50.000 hộ gia đình ở phía đông Nhật Bản đã được khuyên đi sơ tán do lo ngại xảy ra tình trạng vỡ đê một số dòng sông và gây ra lũ. Một số khu vực được dự báo sẽ có mưa suốt một tháng trước khi cơn bão đi qua.

Hàng trăm chuyến bay đã bị hoãn và dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen phải tạm dừng ở phía tây Tokyo. Các tàu thường tại thủ đô Tokyo cũng phải ngừng hoạt động hoặc bị hoãn, ảnh hưởng đến hàng triệu hành khách.

(Nguồn: Reuters, RT)
Chia sẻ