Senegal và Nigeria đã kiểm soát được dịch Ebola

NN,
Chia sẻ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cho biết, dịch Ebola ở Senegal và Nigeria đã được kiểm soát gần như hoàn toàn.

Công bố được WHO đưa ra vào ngày 22/9. Theo đó, Senegal và Nigeria là 2 quốc gia bị lây lan virus Ebola sau cùng trong số 5 quốc gia Tây Phi đang xảy ra đại dịch. Tuy nhiên, hai quốc gia này đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để cô lập dịch bệnh và theo dõi sát sao các trường hợp có khả năng lây nhiễm.

Đây là điều mà 3 quốc gia Guinea, Liberia và Sierra Leone chưa thực hiện được, dẫn tới dịch Ebola vẫn tiếp tục lây lan nhanh tại các thành phố và cộng đồng nông thôn.

Senegal và Nigeria đã kiểm soát được dịch Ebola 1
Một tình nguyện viên đang luyện tập sử dụng trang phục phòng hộ tại trung tâm điều trị Ebola ở Liberia.

Tại Sierra Leone, có đến 130 trường hợp lây nhiễm Ebola mới được ghi nhận trong 3 ngày "đóng cửa" cả nước từ 19/9 đến 21/9. Đây là động thái quyết liệt nhất trong nỗ lực kiểm soát đại dịch đã giết chết khoảng một nửa só người nhiễm bệnh.

Trong khi đó, ttại Nigeria, 20 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận, với 8 ca tử vong. Còn tại Senegal hiện vẫn chưa có trường hợp tử vong nào.

"Nhìn chung, dịch bệnh ở Senegal và Nigeria đã được kiểm soát gần như hoàn toàn", WHO tuyên bố.

Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc cho hay, đại dịch tồi tệ nhất thế giới này vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp và là mối lo ngại toàn cầu, cần được đặc biệt chú ý.

Cũng theo công bố của WHO vào ngày 22/9, tổng số ca tử vong vì Ebola ở 5 quốc gia Tây Phi có dịch bao gồm Sierra Leone, Liberia, Guinea, Nigeria và Senegal đã tăng lên  2.811 người.

(Nguồn: Reuters)
Chia sẻ