"Sát thủ đầm lầy" nước Mỹ được trưng bày trong bảo tàng

Vân Anh,
Chia sẻ

Con cá sấu Mỹ to nhất thế giới đến giờ được trưng bày tại bảng tàng Alabama, Mỹ.

Con cá sấu dài 4,8 mét, nặng 458kg được xác định là con cá sấu Mỹ to nhất thế giới bị bắt đến thời điểm hiện tại. Con cá sấu do gia đình Stokes ở Mill Creek bắt hồi tháng 8/2014.

Hiện con cá sấu đã được gắn lại hoàn chỉnh để trưng bày ở Bảo tàng động vật Mann thuộc vườn thú Montgomery, bang Alabama, Mỹ. Kể từ ngày 24/5, du khách sẽ được chiêm ngưỡng "quái vật đầm lầy" này tại bảo tàng.
 
Gia đình Stokes bên con cá sấu Mỹ to nhất thế giới mà họ bắt được.

Bà Mandy Stokes nói rằng con cá sấu đã được gắn lại hoàn chỉnh không khác gì lúc còn sống. Năm người đã bắt được con cá sấu gồm có bà Mandy, ông John Stokes – chồng bà Mandy, em rể Kevin Jenkins và hai con Savannah và Parker. Cả gia đình phải mất hơn 5 giờ mới có thể bắt được con cá sấu.


Con cá sấu hiện đang được trưng bày tại bảo tàng.

Bà Mandy nói rằng: Lúc đó, cả đoàn rất hoảng loạn. Cuối cùng, sau khi trấn tĩnh, họ chiến đấu với con cá sấu, giết chết nó và mang nó vào bờ. Thậm chí, họ phải dùng máy xúc để có thể nâng con cá sấu lên.

Kỷ lục con cá sấu Mỹ to nhất thế giới trước đó thuộc về cá sấu do gia đình Keith Francher bắt được cũng tại Alabama. Con cá sấu đó dài 4,3 mét, nặng 380kg.


Con cá sấu dài 4,8 mét, nặng 458kg.


Các phần của con cá sấu được khâu lại hoàn chỉnh.


Gia đình Stokes gồm 5 người khi đó phải mất hơn 5 giờ đồng hồ mới giết được con cá sấu.


Chân con cá sấu khi so sánh với tay người.


Mọi người phải dùng máy xúc mới nâng được con cá sấu.

Theo Dailymail
Chia sẻ