Sài Gòn nắng như đổ lửa sau Tết Nguyên Đán

Bài và ảnh: Tuấn Rin,
Chia sẻ

Với nhiệt độ có lúc lên tới 38 độ C, việc phải ra đường những ngày này với người dân Sài Gòn không khác nào một cực hình.

Sài Gòn nắng như đổ lửa sau Tết Nguyên Đán 1
Ngay khi Tết Ất Mùi với thời tiết dễ chịu kết thúc thì Nam Bộ đang phải trải qua một đợt nắng nóng trên diện rộng. Tại TP.HCM nhiệt độ những ngày qua luôn dao động từ 33-34 độ, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 37-38 độ. 

Sài Gòn nắng như đổ lửa sau Tết Nguyên Đán 2
Thời tiết nắng nóng nên khi có việc phải ra đường vào thời gian này quả là một cực hình. Những cô gái nhăn mặt vì nắng dù đã che chắn cẩn thận.

Sài Gòn nắng như đổ lửa sau Tết Nguyên Đán 3
“Những Ninja” trùm kín mít từ đầu tới chân là hình ảnh thường gặp trên đường phố Sài Gòn thời gian này.

Sài Gòn nắng như đổ lửa sau Tết Nguyên Đán 4
Nhiều người lại sử dụng ô, dù để tránh nắng khi ra đường.

Sài Gòn nắng như đổ lửa sau Tết Nguyên Đán 5
Những bóng mát hiếm hoi được tận dụng triệt để.

Sài Gòn nắng như đổ lửa sau Tết Nguyên Đán 6
Chờ đèn đỏ trong thời tiết oi bức quả không dễ chịu một chút nào nên rất nhiều người cố gắng đứng núp dưới những hàng cây, hay đứng xa cả chục mét khi chờ đèn đỏ.

Sài Gòn nắng như đổ lửa sau Tết Nguyên Đán 7
Nắng nóng khiến cơ thể rất nhanh mệt mỏi, nhiều người chọn các công viên lớn để tránh nắng.

Sài Gòn nắng như đổ lửa sau Tết Nguyên Đán 8
Những quán giải khát, các tiệm café văn phòng với máy lạnh mát rượi thời gian này luôn đông nghẹt khách đến trốn nắng.

Sài Gòn nắng như đổ lửa sau Tết Nguyên Đán 9
Nhiều người khác lại chọn những nơi có hồ bơi như Trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ, Đầm Sen hay các công viên có hồ bơi để vừa được thư giãn lại vừa tránh nóng.

Sài Gòn nắng như đổ lửa sau Tết Nguyên Đán 10
Những em bé được ông bà, bố mẹ dẫn đến các bể bơi để "hạ nhiệt" cơ thể. Theo số liệu từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn trung ương, trong 10 ngày tới, nhiệt độ của toàn Nam bộ sẽ luôn duy trì cao trên mức 31-32 độ, riêng khu vực miền Đông thì nhiệt độ sẽ từ 34-37 độ. TP.HCM nhiệt độ sẽ duy trì ở mức nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ 36-38 độ.

Chia sẻ