Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa

Lê Minh ,
Chia sẻ

Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, các cửa hàng hoa kiểng, cây cảnh của Sài Gòn đã bắt đầu rục rịch vào mùa hoa Tết.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 1
Bên trong những cánh đồng hoa trên đường Lê Thị Riêng, Q.12, nơi được mệnh danh là vựa hoa của Sài Gòn, các luống hoa Tết đã bắt đầu nở. Vựa hoa ở đây chủ yếu trồng các loại hoa bình dân như hoa mào gà, vạn thọ, cúc, cát tường...

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 2
Chú Thạch, 58 tuổi, chủ một vườn hoa ở đây cho biết thời điểm này đã có nhiều khách hàng là chủ các nhà vườn trong nội thành và các công ty mua hoa về trang trí đến đặt mua. “Thời tiết năm nay khá thuận lợi nên hoa phát triển tốt, các chủ vườn khấp khởi hy vọng Tết này sẽ bội thu. Dự kiến tôi sẽ thu được khoảng 100 triệu đồng sau mùa hoa này”.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 3
Mào gà là loại hoa được các vựa lựa chọn trồng nhiều ở đây, vì giá thấp, dễ bán, hoa tươi lâu, trung bình mỗi nhà có từ 2.000 - 3.000 chậu hoa mào gà để bán Tết. Trung bình hoa mào gà có giá 60.000 – 65.000 đồng/cặp chậu bán tại vựa.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 4

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 5
Mào gà đuôi phụng có giá cao hơn, 80.000 đồng/cặp, có hai màu đỏ vàng. Các chậu mào gà hầu hết đã nở nhưng chủ vườn không lo ngại vì cây sẽ cao hơn và nở nhiều hoa hơn vào đúng dịp Tết.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 6
Những chậu hoa cúc đã bắt đầu hé nụ và được bán với giá 90.000 đồng/cặp chậu giá tại vựa. Các thương lái và chủ vườn trong nội thành đã đến đây mua cúc về để trữ hàng bán Tết.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 7
Trên các khu vực bán hoa kiểng trong thành phố như đường Thành Thái (Q.10), Đinh Bộ Lĩnh (Q. Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Thọ (Q.7), nhiều cửa hàng đã nhập các loại hoa kiểng phục vụ Tết.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 8
Phát tài là loại kiểng được bày bán nhiều nhất ở tất cả các cửa hàng vì đây là loại cây rất hút hàng vào mỗi dịp Tết.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 9
Với nhiều hình thức trang trí khác nhau, các chủ vườn đã tạo ra những sản phẩm đa dạng, đẹp mắt như phát tài tầng (có giá từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng/cây tùy vào số lượng tầng), phát tài búp sen. Trong ảnh là phát tài hướng dương có giá từ 550.000 – 850.000 đồng/chậu.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 10
Phát tài xoắn có hình thức trang trí rất bắt mắt là loại được nhiều khách hàng chọn mua với giá dao động từ 550.000 đến 4.5 triệu đồng/chậu. Nhân viên một cửa hàng hoa kiểng trên đường Thành Thái cho biết thời điểm này cửa hàng mới bắt đầu nhập vài loại hoa kiểng Tết về trữ hàng để phục vụ những khách hàng muốn mua hoa sớm và giá cả chỉ bán ở mức như ngày thường.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 11
Một số loại hoa kiểng Tết cũng đã được bày bán như hồng môn có giá 350.000 đồng/chậu

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 12
Đỗ quyên có giá 150.000 đồng/chậu cũng là loài hoa kiểng được ưa chuộng dịp Tết.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 13
Một loại kiểng tên là kim ngân lượng (còn gọi là vạn lượng) có nguồn gốc từ Đài Loan, có giá 450.000 đồng/cây, biểu trưng cho sự may mắn, phú quý đang được ưa chuộng và được bày bán nhiều trong dịp Tết. 

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 14
Những chậu hoa hướng dương đầu tiên cũng đã được nhập về một cửa hàng hoa kiểng trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 15
Trong khi đó, dọc theo các con đường Điện Biên Phủ, Pasteur... những chậu hoa khô đủ màu sắc cũng đã được bày bán.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 16
Chị Hữu, 51 tuổi, một người bán hoa khô trên đường Điện Biên Phủ cho biết mỗi ngày chị bán được từ 10 – 20 chậu hoa tự kết tại chỗ với giá dao động từ 80.000 – 500.000 đồng/bình. “Mùa bán hoa khô thường kéo dài khoảng 1 tháng trước Tết và mỗi mùa như vậy tôi thu được từ 15 – 20 triệu đồng”.

Sài Gòn: Hoa kiểng, hoa khô chưng Tết rộn ràng vào mùa 17
Một bình hoa cỏ mây kết hợp với hoa giấy có giá khoảng 200 – 400.000 đồng/bình tùy độ lớn nhỏ.

Chia sẻ