Sà lan hàng trăm tấn đâm hỏng cầu và kẹt dưới gầm cầu suốt 5 tiếng

Hương Thu,
Chia sẻ

Chiếc sà lan trọng tải hàng trăm tấn chở đầy bùn đất đã va vào gầm cầu khiến một phần cầu Đặng Nguyên Cẩn hư hỏng rồi mắc kẹt lại dưới gầm cầu suốt 5 tiếng đồng hồ.

Theo người dân, khoảng rạng sáng 21/8, một chiếc sà lan chở bùn nạo vét kênh Tân Hóa - Lò Gốm đoạn thuộc phường 14, quận 6, TPHCM đang neo đậu bất ngờ trôi tự do trên kênh rồi va vào cầu Đặng Nguyên Cẩn (bắc qua kênh Tân Hóa – Lò Gốm, quận 6, TPHCM).

salan
Chiếc sà lan kẹt dưới gầm cầu.

Chiếc sà lan dài khoảng 30m, rộng 5m. Lúc này, trên sà lan có một khối bê tông có trọng lượng lớn đã va phải gầm cầu làm hư hại phiến bê tông thuộc kết cấu của gầm. Tại hiện trường, chiếc sà lan chở đầy bùn đất bị kẹt cứng dưới gầm cầu, nhiều vết nứt, nhiều mảng vỡ, lòi cốt thép bê tông ở kết cấu thuộc phần gầm cầu.

salan2
Một phần của cây cầu bị hư hỏng.

Do mực nước lớn nên công tác giải cứu  gặp nhiều khó khăn. Chiếc sà lan bị kẹt sưới gầm cầu hơn 5 tiếng đồng hồ. Sau khi nước triều rút bớt, các đơn vị cứu hộ mới điều động phương tiện đến cứu hộ. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, chiếc sà lan được đưa ra khỏi hiện trường. Một công nhân tham gia giải cứu tại hiện trường cho biết, khoảng 5h, chiếc sà lan bị đứt dây neo nên trôi tự do về phía thượng nguồn. Khi đến cầu Đặng Nguyên Cẩn thì bị mắc kẹt lại.

Được biết, chiếc sà lan này đang tham gia thi công hạng mục nạo vét bùn trong dự án cải tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm do công ty môi trường đô thị TPHCM là đơn vị thi công.

Chia sẻ