Mùa Noel 2011

Rực rỡ thị trường phụ kiện trang trí mùa Giáng sinh

Hồng Thơ - Nguồn ảnh: Afamily.vn,
Chia sẻ

Đầu tháng 12 là thời điểm thị trường phụ kiện trang trí cho mùa lễ Giáng sinh trở nên sôi động, rực rỡ với đủ các mẫu mã cầu kỳ và bắt mắt...

Nếu chị em đang có ý định trang hoàng cho ngôi nhà của mình thật ấn tượng trong dịp lễ đặc biệt này thì hãy cùng chuyên mục Mua sắm dạo qua cửa hiệu để ngắm nhìn và thoả thích chọn lựa nhé!

Dạo quanh các con đường tại TP. Hồ Chí Minh như Võ Thị Sáu (Q.3), Hai Bà trưng (Q.1), Nguyễn Tri Phương (Q.10) và khu chợ Lớn (Q.5)… bạn dễ thấy hình ảnh những khu phố bán mặt hàng phụ kiện Noel vô cùng tấp nập. Trước đó, các mặt hàng trang trí này đã được bày bán khá đa dạng. 

Mặt hàng phục vụ cho mùa Noel năm nay vẫn là các phụ kiện dùng để trang trí cây thông, tường, cửa hoặc các mô hình hang đá. Không chỉ thu hút khách trong nước mà rất nhiều người nước ngoài sống tại Việt Nam, khách du lịch cũng tranh thủ sắm sửa để trang trí cho ngày lễ được coi là lớn nhất trong năm của họ. Theo lời một số chủ cửa hàng thì giá các mặt hàng năm nay tăng khoảng từ 5 - 20% so với năm ngoái…

Thị trường phụ kiện trang trí Noel với rất nhiều mẫu mã đa dạng từ cây thông, hạt châu đến ông già Noel.

Cây thông là mặt hàng đầu tiên không thể thiếu trong ngày Giáng sinh. Tuỳ thuộc vào diện tích nhà và điều kiện kinh tế mà bạn có thể chọn mua cho mình 1 cây thông phù hợp. Loại thông nhỏ có chiều cao khoảng 0,9m - 1,6m, thông lớn có chiều cao từ 2,1m - 2,4m. Giá của chúng sẽ dao động từ 120.000 - 900.000 đồng/sản phẩm. 

Thông phủ tuyết (chưa bao gồm các phụ kiện trang trí) có giá từ 500.000 đồng trở lên.

Kích cỡ được chuộng cho một cây thông thường là 1,8m. Ngoài ra, khách hàng còn có rất nhiều sự lựa chọn về màu sắc như thông xanh, thông trắng, thông xanh phủ tuyết… Cây thông trắng đẹp nhưng thường có giá cao hơn những cây thông còn lại. Vì thế, thông xanh vẫn là lựa chọn của đa số khách hàng bình dân!

Những phụ kiện trang trí cho cây thông Noel cũng được bày bán vô cùng phong phú về mẫu mã, màu sắc và chất liệu. Riêng trái châu thôi đã có tới hàng trăm mẫu mã với màu sắc và kích cỡ khác nhau. Có châu tròn trơn, châu nhăn, loại trái tròn có chữ, loại hình trái tim, hình ngọn nến, hình quả khế... với giá dao động từ 8.000 - 50.000 đồng/bịch 2 trái.

Trái châu có giá từ 4.000 đồng trở lên.

Loại châu bóng thường có giá rẻ hơn cả. Loại nhỏ nhất có kích thước khoảng 30mm với giá 4.000 đồng/trái. Loại lớn nhất khoảng 10cm thì có giá 9.000 đồng/trái. Ngoài ra, loại châu nhăn, châu hoa tuyết lớn còn có giá lên đến 17.000 đồng/trái. Tiếp đến là những sợi dây kim tuyến nhiều màu sắc, dao động từ 3.000- 10.000 đồng/dây. Năm nay, mặt hàng châu có loại mới là châu in hình với kích thước từ 40mm - 80mm, giá từ 5000 - 9.000 đồng. 

Các vật trang trí khác như hộp quà, chuông, nơ, kèn, ông già Noel, người tuyết... cũng đa dạng về kích cỡ, kiểu dáng, chất liệu. Giá mỗi sản phẩm dao động khoảng từ 4.000 - 100.000 đồng. Cùng chúng tôi ngắm nhìn những phụ kiện trang trí Noel đẹp lung linh nhé!

Người tuyết xinh xinh có giá 20.000 - 100.000 đồng (tuỳ kích cỡ).

Hộp quà, dây trái tim, nơ trang trí có giá khá mềm, chỉ 4.000 - 10.000 đồng/sản phẩm.

Trái thông truyền thống có giá từ 3.000 – 6000 đồng.

Các vật dụng trang trí trên tường và cửa cũng ngày càng được chú trọng hơn. Những vòng thông hay hình ông già Noel có giá từ 100.000 – 200.000 đồng tuỳ kích cỡ... Một số cửa hàng năm nay còn kiêm luôn cả dịch vụ thiết kế và lắp ráp mô hình Giáng sinh. Tuy nhiên, giá cả cũng khó xác định vì còn tuỳ thuộc quy mô và các mặt hàng sử dụng để trang trí. 

Vòng thông có giá từ 150.000 - 200.000 đồng…

Dòng chữ “Merry Christmas” giá từ 10.000 – 30.000 đồng.

Với những thông tin trên, chuyên mục Mua sắm chúc các bạn sẽ có một buổi mua sắm thú vị để chào đón một mùa Giáng sinh an lành bên cạnh những người thân yêu của mình nhé!
Chia sẻ