Cẩm nang mua sắm 2015

Review từ A đến Z chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền

Trần Hằng,
Chia sẻ

Chợ Bình Điền (quận 8, TP.HCM) được nhiều người dân biết đến là một trong những khu chợ đầu mối văn minh, hiện đại lớn nhất khu vực phía Nam. Khu chợ rộng hơn 120.000 m2 là nơi cung cấp hàng nông sản, thực phẩm tươi sống bao gồm thuỷ hải sản tươi sống và khô, thịt gia súc gia cầm, rau củ quả, gia vị, trái cây.

Thông tin chung

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian hoạt động: Từ 1 giờ sáng đến 11 giờ trưa.
Các mặt hàng bán nhiều nhất: Thuỷ hải sản tươi sống, thủy hải sản khô, thịt gia súc gia cầm, rau củ quả, gia vị, trái cây, nông sản.

Điểm cộng- điểm trừ:

Điểm cộng: 
-    Khu chợ rộng, thoáng mát.
-    Chia thành nhiều khu nhà lồng chuyên bán một mặt hàng khác nhau cho khách hàng dễ lựa chọn.
-    Giá cả rẻ.
-    Hải sản tươi sống chất lượng.
-    Không nói thách giá cao.
-    Người bán hàng nhiệt tình.
-    Trật tự, an ninh.
-    Không xảy ra tình trạng móc túi.
Điểm trừ:
-    Nước thải xả ra từ các khu chợ trời trước nhà lồng nhếch nhác, tanh hôi.
-    Người bán hàng rong lấn chiếm đường đi.

Đánh giá:4/5
 
 
Chợ đầu mối NSTP Bình Điền nằm trong khu Thương mại Bình Điền với qui mô 65ha. Đây là chợ đầu mối đầu tiên tập trung với qui mô lớn của thành phố và cả nước. Khu chợ tập trung hơn 1.200 tiểu thương với các mặt hàng trong nước và nhập khẩu rất đa dạng.
 
Khu chợ luôn thu hút rất đông khách mỗi ngày. Những khu bán hải sản tươi sống lúc nào cũng có đông khách đứng xếp hàng. 
 
Khu nhà lồng F (diện tích 20.000 m2 ) và khu phía trước nhà lồng F chuyên doanh các mặt hàng hàng thủy hải sản tươi sống.
 
Khu chợ bắt đầu mở của vào lúc 1 giờ sáng. Thời điểm này các quầy kinh doanh cũng đã tấp nập các xe tải chở thủy hải sản tươi sống.
 
Mực, cá, tô, cua, ốc,… tươi rói được nhập về và bảo quản lạnh để bán cho khách.
 
Nhiều quầy cá vừa vận chuyển về liền bày ra ngay phía trước để khách hàng dễ dàng lựa chọn.
 
Những người đi mua hàng ở khu chợ Bình Điền đa số là khách mua với số lượng lớn.
 
Bên trong nhà lồng chuyên bán thủy hải sản tươi sống luôn tấp nập người vào lấy hàng.
 
Cá được bảo quản trong nước và oxi để bảo quản cho cá còn sống, tươi, ngon.
 
Vào thứ 7 và chủ nhật khu chợ này đón hàng nghìn lượt khách đến mua hàng.
 
Không chỉ đạt về chất lượng hải sản tươi sống mà khu chợ còn được nhiều người dân biết đến với mức giá bán rẻ.
 
Khu nhà lồng D (diện tích 20.000 m2 ) và khu chợ trời trước nhà lồng chuyên kinh doanh ngành hàng rau củ, quả, trái cây. 
 
Để giữ mối khách và thu hút khách nhiều tiểu thương tập trung ra bền ngoài khu nhà lồng bán.
 
Rau, củ, quả cũng là mặt hàng chủ yếu được bán sỉ với giá rất rẻ ở chợ 
 
Đi chợ Bình Điền có thể mua được 1 mớ rau với giá 1.000 đồng.
 
Rau, củ, quả được nhập trực tiếp từ các tỉnh miền Tây .
 
Lượng khách hàng rất đông nên nhiều quầy phải nhập hàng liên tục để bán cho khách.
 
Nhà lồng K (diện tích 4.544m2) chuyên kinh doanh các mặt hàng thuỷ sản khô và các loại mắm, nơi đây là khu bán các mặt hàng khô lớn nhất ở TP.HCM.
 
Tôm khô, cá cơm khô, khô cá đuối, khô cá sặc khô mực,… là các mặt hàng chính được bày bán nhiều nhất trong nhà lồng K
 
Cá cơm khô có giá 45.000 đồng- 50.000 đồng
 
Cá cơm ngân khô có giá dao động từ 40.000 đồng – 70.000 đồng
 
Khô cá sặc giá từ 160.000 đồng -180.000 đồng
 
Khô cá được bảo quản và bày bán rất bắt mắt.
 
Các quầy bán đồ khô cho khách mua sỉ và khách mua lẻ.
 
Các mặt hàng đa dạng, giá rẻ nên được rất nhiều khách hàng ghé đến
 
 Các loại thủy hải sản khô đã chế biến thành món ăn được bảo quản kín trong tủ kính.
 
Nhiều tiểu thương tận dụng khoảng sân rộng có nắng gắt trước khu nhà lồng để phơi cá
 
Nhà lồng H(diện tích 1.667 m2) là khu chuyên kinh doanh thịt súc sản, gia cầm. 
 
Nơi đây là khu chợ chính chuyên cung cấp thịt gia súc sỉ cho các chợ ở trung tâm thành phố.
 
Giá thịt bán sỉ ở đây rẻ hơn từ 10.000 đồng- 30.000 đồng so với giá ở các chợ khác.
 
 Khu nhà lồng H hoạt động vào lúc 3 giờ sáng và đóng cửa lúc 10 giờ trưa.
Chia sẻ