Quái đản trào lưu chụp ảnh "tự sướng" cùng người quá cố

Hải Yến/Mirror,
Chia sẻ

Gần đây, phần thưởng 50 bảng Anh dành cho bức ảnh selfie (ảnh tự sướng) cùng xác chết đẹp nhất đã được trao cho một bức ảnh chụp cùng cô bé 13 tuổi bị tai nạn xe hơi.

Nếu bạn có một bức ảnh "tự sướng" "đẹp" với một xác chết, bạn sẽ được thưởng số tiền 1000 đến 5000 rúp Nga, tương đương 350 nghìn đến 1,7 triệu đồng. Đó là cách một trang mạng xã hội Nga có tên VK khuyến khích trào lưu selfie quái đản này. 

Giải thưởng gần đây nhất mà tổ chức này trao là 50 bảng Anh (1,7 triệu đồng) tiền mặt cho một bức ảnh chụp cùng thi thể của cô gái Syktyvkar 13 tuổi, bị chết trong một tai nạn xe hơi. Các cơ quan chức năng khi có thông tin đã tiến hành điều tra về nhóm trên, theo AFP đưa tin.

Một nhóm cộng đồng mạng đang cổ vũ mọi người chụp ảnh với người chết

"Chúng tôi đang làm việc để làm sáng tỏ các vấn đề xung quanh các báo cáo này và cố gắng để xác định liệu có hay không một cá nhân hay tổ chức đứng sau", phát ngôn viên cảnh sát Syktyvkar Alexander Shidyusov nói với AFP.

Cảnh sát phát hiện trang web này đã thu hút được 500 người tham gia vào "cộng đồng", và trên trang chủ tràn ngập những bức hình các thành viên chụp cùng người chết.


Trào lưu chụp với người quá cố đang bị cảnh sát điều tra
 
 

Về phía nhóm cộng đồng trên, trả lời phóng viên của AFP, quản trị viên chính của cộng đồnglà Alfred Polyakov tự gọi hắn là "một giáo sư đại học 28 tuổi" đến từ Donetsk, thành phố ly khai ở miền đông Ukraine. Người nàycho biết đã tạo ra cộng đồng này một tháng trước. Theo Polyakov, những người chụp ảnh có thể mỉm cười thoải mái vì những người đã chết "sẽ được thanh thản và đi đến một nơi tốt đẹp hơn".

"Chúng tôi tạo ra hoạt động này để thay đổi thái độ cố hữu trước nay của mọi ngườiđối với cái chết", Polyakov nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Chết là sự bắt đầu của một cuộc sống mới".

 
 
tusuong1

tusuong2
Những người chụp cùng tươi cười bên xác chết.

Trong khi đó, gia đình của cô béxấu số Syktyvkar nói với truyền thông địa phương họ sợ máy ảnh điện thoại di động lóe sáng flash trong đám tang của cô gái.

Tháng trước, cảnh sát Nga đã phát động một chiến dịch kêu gọi mọi người hãy selfies một cách an toàn, trong tình hình có hàng chục người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong khi chụp ảnh ở những tư thế và địa hình nguy hiểm cao.

Chia sẻ