Phụ nữ Triều Tiên đang lạm dụng ma tuý đá để giảm cân

Vân Anh/ VICE, DailyNK,
Chia sẻ

Cách giảm cân kỳ quái bằng ma tuý đá được các mệnh hệ phu nhân của các quan chức cực kỳ ưa chuộng.

Ma túy đá hiện đang trở thành đồ dùng phổ biến được các bà vợ của giới thượng lưu Triều Tiên dùng để giảm cân. Theo tờ Daily NK, số lượng phụ nữ sử dụng ma túy đá ngày càng nhiều. Đa số họ đều là vợ của những doanh nhân giàu có, những quan chức,… 

Trong nhiều thập kỷ gần đây, Triều Tiên đang trở thành nhà sản xuất ma túy tổng hợp lớn trên thế giới. Phần lớn số ma túy tổng hợp được xuất khẩu để thu ngoại tệ. Ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá có khả năng ức chế sự thèm ăn đồng thời khiến người dùng thấy “khỏe” khác thường. Là một đất nước thường xuyên phải đối mặt với nạn đói, không khó hiểu khi nhiều người dân Triều Tiên cũng sử dụng ma túy đá tại nhà để quên đi cơn đói, có sức khỏe làm việc. Ma túy đá được sử dụng rộng rãi và gần như công khai tại nhiều nơi trong nước.
 
Ma túy đá hiện đang trở thành món hàng được nhiều phụ nữ Triều Tiên sử dụng để giảm cân.

Tuy nhiên, theo Daily NK, vợ của nhiều quan chức, doanh nhân Triều Tiên đang có xu hướng mua ma túy đá với số lượng lớn. 

“Các bà vợ mua ma túy đá với mục đích ăn kiêng”-  Nguồn tin cho hay. “Việc dùng ma túy đá ở Triều Tiên không phải việc gì lạ lùng. Các ông chồng quyền lực sẵn sàng cho vợ mình dùng ma túy đá để có dáng người thon thả như ý.”

Ma tuý đá có tác dụng ức chế sự thèm ăn, ăn ít lại nhưng vẫn có cảm giác khỏe mạnh.  Hiện tại ở Triều Tiên, 1 gram ma túy đá có giá khoảng 150 NDT (khoảng 500.000 đồng). Tính trung bình, mỗi người dùng 0,1 – 0,3 gram/ lần. Những người nghiện nặng có dùng hết 1 gram/ngày. 

Triều Tiên đã từng ra tay mạnh mẽ để ngăn chặn việc sản xuất ma túy đá trong nước. Dọc theo biên giới Triều Tiên đã xảy ra nhiều cuộc đàn áp nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu ma túy đá, các phòng thì nghiệm của Nhà nước đã không còn sản xuất ma túy đá. Tuy nhiên, thị trường sản xuất nhỏ, chợ đen, … lại phát triển mạnh không thể kiểm soát được. 


Một người Triều Tiên dùng ma túy đá trên phố.

“Một khi bạn sản xuất ma túy đá, bạn sẽ không dứt ra được.” – Raphael Perl, tác giả một bản báo cáo về hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp tại Triều Tiên, cho biết: “Tại Triều Tiên có những hệ thống sản xuất và phân phối ma túy tổng hợp. Đó là một ngành công nghiệp lớn. Rất khó để có thể đóng cửa hoàn toàn một ngành công nghiệp khi mà lợi nhuận thu về quá lớn.”

Liên quan đến việc các bà vợ sử dụng ma túy đá, nhiều chuyên gia cho rằng các quan chức, doanh nhân không dám mạnh tay xử lý tình trạng buôn bán ma túy vì sợ … bắt cả vợ, người thân. Chính vì thế, nhiều người sẵn sàng làm ngơ khi nhắc đến việc xử phạt vi phạm quy định về sản xuất, tiêu thụ ma túy đá.
 
Chia sẻ