Phụ nữ Thái Lan bị cấm mang thai hộ người nước ngoài và người đồng tính

Vân Anh/ AP,
Chia sẻ

Những bê bối về mang thai hộ gần đây khiến Thái Lan phải thắt chặt quy định về những người được phép thuê người mang thai hộ.

Thái Lan từng là lựa chọn hàng đầu cho nhiều cặp vợ chồng trên thế giới muốn tìm kiếm người mang thai hộ. Tuy nhiên, sau thời gian dài thả lỏng, giờ Thái Lan quyết định thắt chặt thị trường khi cấm không cho người nước ngoài, người đồng tính thuê người mang thai hộ.

Trước đây, mang thai hộ được thương mại hoá và không hề cấm bất kỳ trường hợp cụ thể nào ở đất nước này. Chi phí mang thai hộ ở Thái Lan cũng rất rẻ, từ 50.000 USD, trong khi đó, tại Mỹ, dịch vụ này thấp nhất cũng có giá 150.000 USD.
 
Bé Gammy bị cha mẹ ruột bỏ rơi người mẹ mang thai hộ Pattaramon Chanbua vì bị Down.

Tuy nhiên, những bê bối liên quan đến khách nước ngoài gần đây khiến Thái Lan phải suy nghĩ lại. Một cặp đôi người Australia đã bỏ rơi trẻ sơ sinh cho người phụ nữ mang thai hộ khi họ phát hiện em bé bị Down. Ngoài ra, một bê bối khác có liên quan đến con trai một tỷ phú người Nhật khi anh chàng thuê ít nhất 10 người phụ nữ khác nhau mang thai hộ vì sở thích quái dị của mình.

Chính vì thế, Thái Lan quyết định sẽ không cho phụ nữ mang thai hộ người nước ngoài. Quy định có hiệu lực từ ngày 30/7/2015. Nếu vi phạm, cả người mang thai hộ và người thuê có thể bị phạt tù 10 năm, phạt tiền 200.000 bath (khoảng 123 triệu đồng). Ngoài ra, người đồng tính cũng không được phép mang thai hộ, trừ những cặp đôi đồng tính đã kết hôn hơn 3 năm. 
 
Phụ nữ Thái Lan sẽ không mang thai hộ người nước ngoài, người đồng tính nữa.

Ông Rarinthip Sirorat, một quan chức Bộ phát triển xã hội Thái Lan cho biết: Mục đích của quy định mới nhẳm bảo đảm “lợi ích tối đa cho các em bé được mang thai hộ.”

Thái Lan sẽ không mang thai hộ cho thế giới nữa. Điều này đồng nghĩa với việc, người nước ngoài sẽ chọn Ấn Độ, Nepal để nhờ người mang thai hộ. 

Ngoài ra, theo quy định mới, các cặp vợ chồng, người đi thuê mang thai hộ, sẽ có toàn quyền với em bé được sinh ra trong khi trước đó chỉ người phụ nữ sinh bé mới có quyền. Chính vì thế, đã có nhiều trường hợp éo le xảy ra vì tranh chấp giữa bố mẹ ruột và người mang thai hộ. Một cặp đôi đồng tính đã không thể đưa con gái ra khỏi Thái Lan vì người mẹ mang thai hộ muốn nuôi em bé và từ chối ký giấy tờ pháp lý cho bé xuất cảnh.

Với quy định mới này, chính phủ Thái Lan đang tạo điều kiện cho cha mẹ ruột nhiều hơn, có quyền quyết định tương lai của con mình nhiều hơn nữa.
Chia sẻ