Phụ huynh tá hỏa vì con cô đơn ở tuổi… 13 và “vợ chồng tiểu học”

Thu Hương,
Chia sẻ

Do dậy thì sớm cùng những nhầm tưởng về tình cảm, những rung động nhất thời đã khiến nhiều cô bé, cậu bé đang ở độ tuổi cắp sách tới trường vội vàng “dâng hiến” bản thân mình cho tình yêu.

Chuyện “yêu sớm” đã không còn là điều quá xa lạ đối với thế hệ trẻ ngày nay. Tuy nhiên, sự xuất hiện ngày càng nhiều những câu chuyện buồn đằng sau tình yêu tuổi học trò đã khiến người lớn không khỏi lo ngại về cuộc sống của con trẻ.

Những “mối tình nhi đồng” và chuyện cô đơn ở tuổi… 13

Mới đây, một đoạn status sướt mướt được cho là của một cô bé học sinh 9 tuổi viết để thổ lộ tình cảm với cậu bạn trai đã một lần nữa khiến cư dân mạng xôn xao. Cô bé hồn nhiên đăng đoạn “tự sự” kèm một bức ảnh chụp thân mật và không quên “đánh dấu” nick facebook của “người yêu” lên trang cá nhân. Đoạn viết có những lời lẽ khá già dặn so với lứa tuổi, xưng hô bằng “vợ - chồng”, diễn tả lại cảm xúc về 2 tháng yêu nhau, những suy nghĩ về tương lai và chốt lại bằng lời hứa chung thủy.

Phụ huynh tá hỏa vì con cô đơn ở tuổi… 13 và “vợ chồng tiểu học” 1

Đoạn status gây sốc của một cô bé 9 tuổi

Đoạn status viết: “Cũng hơn 2 tháng trôi qua rồi nhỉ, kể từ ngày bắt đầu làm phiền nhau, bắt đầu khiến nhau phải lo lắng, phải giận dỗi, phải ghen và phải hạnh phúc. Vợ cũng chả biết lí do gì vợ yêu anh như thế. Xin đừng nghĩ vì vật chất và cũng đừng nghĩ là vì anh có tài. Hai con người sống hạnh phúc không phải vì những thứ đó mà là do thái độ và cách yêu. Bản thân vợ chẳng bằng người ta vì cái gì cả, kể cả nhan sắc lẫn điều kiện. Nhưng vợ cũng đã thay đổi nhiều rồi đấy anh thấy không! Anh yên tâm, vợ sẽ thay đổi thật nhiều hơn, để anh không phải bận tâm về vợ nữa, không phải lo lắng, không phải cáu và chắc chắn sẽ là một cô vợ tốt đấy. Thương anh, yêu anh, tất cả là anh!”.

Ngay sau khi đoạn status xuất hiện trên các diễn đàn, đã có rất nhiều những ý kiến phản bác hiện tượng này. Ngoài những bình luận “khen” hai nhân vật chính tuổi trẻ tài cao, hầu hết ý kiến đều tỏ ra khá lo lắng về việc yêu sớm của thế hệ trẻ ngày nay. Thành viên Duong Hoa Lan chia sẻ: “Con trai tôi học lớp 4 ăn cơm mà mẹ còn phải cắt thịt cắt rau để cho vào cơm ăn. Các con còn bé quá, không hiểu biết gì. Thật đáng trách bố mẹ và gia đình không quan tâm và để ý gì đến lũ nhỏ này, vài tuổi nữa thì… Thế hệ này không khéo sẽ hỏng hết!”.

Anh Phúc Hoàn (Ba Đình, HN) thì chỉ biết kêu trời trước kiểu bày tỏ tình yêu của cô bé: "Đọc xong mà tôi chỉ muốn rợn tóc gáy, không hiểu các cháu học ai mà có thể viết được những câu tình cảm sướt mướt như thế. Tôi chắc chắn là nếu không nhìn thấy ảnh minh họa phía dưới thì nhiều người còn tưởng lầm đây là thư tình của một cặp đôi trưởng thành nào đó, chứ không nghĩ tác giả lại là một đứa con nít thế này. Không hiểu bố mẹ cháu mà đọc được thì còn sững sờ đến thế nào?". 

Phụ huynh tá hỏa vì con cô đơn ở tuổi… 13 và “vợ chồng tiểu học” 2

Phụ huynh tá hỏa vì con cô đơn ở tuổi… 13 và “vợ chồng tiểu học” 3

Những ý kiến phản hồi về "mối tình tiểu học"

Thời gian gần đây, những “mối tình nhi đồng” liên tục xuất hiện với mật độ ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội với đủ các cách thức thổ lộ tình cảm phong phú. Gần đây nhất, một học sinh tiểu học sống tại Hải Phòng viết thư tự xưng là Vịt, trả lời về câu tỏ tình của “người yêu” với những câu chữ hồn nhiên, thậm chí còn gạch xóa giống hệt một bài tập làm văn trên lớp. Phía cuối thư, cô bé không quên ký tên và thêm một dòng chữ tiếng Anh “I love you very so much” (Em yêu anh rất nhiều).

Hay một trường hợp khác, một cậu bé 13 tuổi tự bộc bạch trên tài khoản facebook Alexander Huyxxx những tâm sự buồn bã về… sự cô đơn. Theo đó, cậu vô tư viết status đầy tâm trạng “13 tuổi chưa một ai theo đuổi” kèm theo “icon” là gương mặt buồn bã.

Chứng kiến những “mối tình nhi đồng” oái oăm trên, nhiều bậc phụ huynh không giấu được nỗi băn khoăn và lo lắng về cuộc sống, tâm sinh lý của con em mình. Chị Hà Thanh (Hà Nội) tỏ ra vô cùng hoang mang khi nhắc đến “vấn nạn” yêu sớm của thế hệ trẻ hiện nay. “Mình cũng có con nhỏ, mà nhiều khi phải phát hoảng lên vì cách thể hiện tình cảm của trẻ con bây giờ. Có hôm hai mẹ con đang đi trên đường mà nhìn thấy một đôi mặt còn non sữa, đi xe đạp điện và ôm nhau chặt cứng, miệng thì gọi nhau chồng chồng vợ vợ thắm thiết. Ngoài mặt thì còn thế, sau lưng thì không hiểu còn đến đâu. Trông thấy thế mà mình không khỏi lo lắng, chỉ sợ nhỡ con đến trường cũng bị ảnh hưởng từ các bạn thì quả thực là không hiểu hậu quả sẽ thế nào?”, chị Thanh tâm sự.

Chị Huyền (Bắc Ninh) cũng đồng tình với ý kiến của chị Hà Thanh khi cho rằng chuyện trẻ em yêu sớm đang trở thành một nỗi sợ hãi thực sự với phụ huynh. "Tôi không biết có phải do mình quá khắt khe hay không, nhưng tôi rất dị ứng khi vô tình nhìn thấy những bức ảnh các con có hành động thân mật quá mức. Tôi cho rằng trẻ con thì mãi mãi nên giữ sự trong sáng, thơ ngây vốn có. Nhưng điều đáng buồn là trẻ con bây giờ không chỉ lớn nhanh mà còn quá già dặn so với lứa tuổi do bị ảnh hưởng từ môi trường, thành ra chuyện yêu đương xảy ra cũng là lẽ thường tình. Nhiều khi bố mẹ cũng chỉ biết kêu trời mà bất lực thôi", chị Huyền cho hay.

Phụ huynh tá hỏa vì con cô đơn ở tuổi… 13 và “vợ chồng tiểu học” 4

Cậu bé 13 tuổi cô đơn vì... không có ai theo đuổi

Và vô vàn hệ lụy buồn

Những cảm xúc đầu đời của con trẻ rất đáng để trân trọng, nhưng đó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy buồn nếu tình cảm trong sáng đó bị biến tướng. Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên những tấm gương đen tối và thảm cảnh phía sau “chuyện tình nhi đồng”. Dư luận thời gian vừa qua đã liên tục phải đối diện với hàng loạt tin buồn và vụ án đau lòng với nạn nhân là các cô cậu học trò đang ngồi trên ghế nhà trường. Đó là câu chuyện đau lòng về một nữ sinh lớp 10 sinh con một mình, bỏ vào cặp và tự mang ra khi đất trống bỏ con. Rất may là đứa trẻ đã được một người dân tốt bụng nhìn thấy và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hay gần đây nhất là vụ án khiến ai cũng phải bàng hoàng về một nữ sinh lớp 12 cầm dao đâm chất người tình – một cán bộ huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) diễn ra vào đầu tháng 10/2014. Điều đáng nói là sau khi gây tội ác, cô bé này vẫn khá bình tĩnh thuật lại toàn bộ quá trình sát hại người tình trước cơ quan điều tra.

Phụ huynh tá hỏa vì con cô đơn ở tuổi… 13 và “vợ chồng tiểu học” 5

Đến bức thư tỏ tình ngô nghê của học sinh tiểu học

Phía sau những câu chuyện buồn này, rất dễ dàng để nhận ra một trong những nguyên nhân khiến các nhân vật chính này tự đưa mình vào bước đường cùng, chính là việc bắt đầu tình yêu quá sớm. Kèm theo đó là những tư duy lệch lạc do ảnh hưởng của môi trường xung quanh, sự thiếu quan tâm của gia đình đã khiến một bộ phận thế hệ trẻ sa ngã.

Không cần phải bàn cãi nhiều khi đưa việc “yêu sớm” trở thành một vấn nạn trong học đường. Phụ huynh và nhà trường đều đang tự ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề này, tuy nhiên chưa phải ai cũng trang bị được kiến thức đầy đủ để bảo vệ con trước những cám dỗ của tình yêu đến sớm.

Chia sẻ về vấn đề “tình yêu sớm ở trẻ em”, chuyên gia tâm lý Lê Khanh – chuyên khoa Tâm lý Lâm sàng trẻ em cho rằng đó không phải là một hành vi tiêu cực, bởi lẽ tình yêu và sự quan tâm của một đứa trẻ rất khác so với người lớn. Chuyện “yêu sớm” ở trẻ em một phần bắt nguồn từ việc dậy thì sớm, khiến nhu cầu cảm xúc và sự quan tâm với người bạn khác phái tăng nhanh. Chuyên gia Lê Khanh cũng trấn an các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng khi thấy con viết thư tỏ tình với bạn, gọi nhau bằng vợ chồng hay có những hành động thể hiện tình cảm khác, mà nên nhìn tình yêu của con bằng nhãn quan của một đứa trẻ, chứ không phải của một người lớn.

Chuyên gia tâm lý Lê Khanh cũng đưa ra lời khuyên hữu ích dành cho các bậc phụ huynh nào đang loay hoay tìm kiếm phương pháp giáo dục về tình yêu – giới tính phù hợp để áp dụng cho con em mình. “Tùy vào tính cách của đứa trẻ mà phụ huynh có thể tìm ra biện pháp phù hợp. Theo đó, bố mẹ có thể cùng con đi chơi, cùng con trò chuyện để khơi gợi các hoạt động, suy nghĩ của con. Có thể khơi gợi bằng cách nói rằng ngày xưa bố/mẹ cũng từng trải qua điều này… Phụ huynh không nên ngăn cấm mà thay vào đó là dẫn dắt con đến với những suy nghĩ đúng đắn, tình cảm tốt đẹp. Bên cạnh đó cũng rất nên tôn trọng tình cảm của con”, chuyên gia Lê Khanh chia sẻ.

Chia sẻ