Phát hiện gói khăn giấy in logo Malaysia Airlines dạt vào bờ biển Úc

Lê Minh,
Chia sẻ

Gói khăn giấy chưa sử dụng in logo hãng hàng không Malaysia Airlines trôi dạt vào một bãi biển ở Tây Úc đang được kiểm tra xem nó có phải đến từ chiếc máy bay MH370 mất tích hay không.

Nine News đưa tin, gói khăn giấy in logo Malaysia Airlines được phát hiện bởi một cặp vợ chồng đi bộ dọc theo bãi biển ở Cervantes vào tháng 7/2014, đã được gửi đến Canberra kiểm tra.

Tin tức này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Malaysia Airlines vừa kỷ niệm 1 năm máy bay MH370 mất tích cùng 239 người trên khoang. Cặp vợ chồng Kingsley và Vicki Miller cho biết họ phát hiện gói khăn giấy ở thị trấn Cervantes, 200 km về phía bắc của Perth, đây là nơi đang diễn ra hoạt động tìm kiếm xác chiếc máy bay Malaysia Airlines mất tích MH370. “Gói khăn giấy chưa mở, đó là điều rất không bình thường. Nếu nó được mở ra và tìm thấy nằm ở đó thì mọi việc đã khác”, ông Miller cho biết.

Cặp vợ chồng này đã giao gói khăn ướt cho cảnh sát và sau đó nó được chuyển cho cơ quan điều phối hoạt động tìm kiếm máy bay Malaysia của Úc (JACC) ở Canberra. Tuy nhiên, JACC đã từ chối công bố ảnh chụp gói khăn, cũng như từ chối bình luận về thông tin này, theo Nine News.

Phát hiện gói khăn giấy in logo Malaysia Airlines dạt vào bờ biển Úc 1
Cảnh tái hiện phát hiện gói khăn giấy in logo Malaysia Airlines trôi dạt vào một bãi biển Tây Úc.

Phát hiện gói khăn giấy in logo Malaysia Airlines dạt vào bờ biển Úc 2
Gói khăn giấy đã được gửi đến cơ quan điều phối hoạt động tìm kiếm máy bay Malaysia của Úc (JACC) ở Canberra để kiểm tra.

Phát hiện gói khăn giấy in logo Malaysia Airlines dạt vào bờ biển Úc 3
Vị trí cặp vợ chồng phát hiện gói khăn giấy.

Tờ Daily Telegraph đưa tin các chuyên gia tin rằng một gói khăn giấy nhỏ có thể trôi dạt một quãng đường dài mà không bị hư hại gì. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác cho rằng gói khăn này chẳng thể cung cấp thông tin hữu ích gì liên quan đến sự biến mất của máy bay.

“'Một gói khăn giấy 6cm x 8cm giấy có in thương hiệu với logo của Malaysia Airlines đã được tìm thấy tại Thirsty Point vào ngày 2/7/2014, nó đã được trao cho cảnh sát WA”, phát ngôn viên của Cục An toàn Giao thông vận tải Úc cho biết. “Tuy nhiên, một vật dụng như vậy không thể kết luận có thể liên quan đến MH370”, tờ The Sydney Morning Herald đưa tin.

Chiếc máy bay MH370 được cho là đã rơi xuống Ấn Độ Dương ngoài khơi bờ biển Tây Úc.

Theo Telegraph, Dailymail

Chia sẻ