Những câu chuyện khiến dân mạng "sôi sục" trong tuần qua

Trang Linh,
Chia sẻ

Nữ sinh tự sát vì bị chế ảnh, dịch vụ bú sữa mẹ trực tiếp dành cho đại gia, thiếp cưới có giao diện Facebook, những hình ảnh đẹp trong kỳ thi đại học… là những câu chuyện nóng nhất trên mạng xã hội tuần qua.

Bộ ảnh “Cha yêu con theo cách của cha”


Mới đây, bộ ảnh “Cha yêu con theo cách của cha” của Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu được đăng tải trên mạng xã hội facebook đã nhanh chóng gây “sốt” với hàng nghìn lượt yêu thích.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Cha mẹ đều yêu thương con, nhưng cách biểu hiện khác nhau.


Bộ ảnh minh họa về sự khác biệt giữa cách yêu thương của người cha và người mẹ, giản dị nhưng sâu lắng, giúp nhiều người nhận ra những điều quý giá và thầm lặng.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Cha nghiêm khắc, kỷ luật và luôn để con tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình.


Dịch vụ bú sữa mẹ trực tiếp dành cho đại gia

Tronng giới đại gia ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đang rộ lên mốt uống sữa người. Rất nhiều công ty “giới thiệu việc làm” cho phụ nữ đang cho con bú đã mọc lên dưới cái mác cung cấp sữa mẹ cho trẻ sơ sinh. Thực chất, những phụ nữ này sẽ tới tận nhà khách hàng đại gia để phục vụ. Có những khách sộp thậm chí còn thuê hẳn một phụ nữ có sữa về nhà ở trong thời gian dài để thỏa mãn nhu cầu bất cứ lúc nào.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Chỉ cần trả giá cao thì khách hàng có thể được trực tiếp bú sữa như các em bé.


Các phụ nữ cho bú thuê hiếm khi phản đối vì cái giá trả cho dịch vụ của họ rất cao: trung bình khoảng 16.000 nhân dân tệ/tháng (tương đương 55 triệu đồng). Những phụ nữ trẻ tuổi, có nhan sắc và sức khỏe tốt thậm chí còn có giá cao hơn.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Các “vú nuôi” cho đại gia.


Cơ quan công an đang tiến hành điều tra các cơ sở cung cấp “sữa người” để làm rõ liệu có yếu tố lạm dụng tình dục đối với người lao động hay không. Sự vụ này đang dấy lên một “làn sóng” lên án dữ dội trong cộng đồng mạng thế giới, đặc biệt từ phía các bà mẹ đang có con nhỏ.

Bé một tuổi bơi siêu đẳng

Tuần qua, clip bé Elizabeth Christensen (16 tháng tuổi) bơi một mình tại một bể bơi ở bang Texas, Mỹ mà không có bất kỳ dụng cụ bơi lội nào hỗ trợ cũng thu hút một lượng lớn người xem. Đa phần bày tỏ sự kinh ngạc xen lẫn thích thú. Theo Telegraph, Adam Christensen, bố của Elizabeth đã đăng clip này lên trang Youtube.

Clip bé bơi siêu đẳng.

Bé Elizabeth tỏ ra rất thuần thục khi khoát tay và đạp chân để bơi hết cả chiều dài của bể. Trong quá trình bơi, cô bé thậm chí còn xoay người từ dưới lên trên để hít thở không khí. 

Cô gái gốc Việt gây sốt

Nếu như tuần trước, chàng Tây đẹp trai là nhân vật thu hút cộng đồng mạng thì tuần này, Tammy Trần Mai Anh, một cô gái gốc Việt lại được cư dân mạng “truy lùng”. Cô sinh viên ngành Aerospave Engineer tại Richard College, Dallas nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều cư dân mạng bởi ngoại hình xinh xắn, giọng nói lơ lớ đáng yêu và khả năng diễn xuất. Tammy là diễn viên tham gia những loạt phim ngắn dài tập dành cho giới trẻ do các du học sinh thực hiện có tựa đề "7 Days Love Game" (7 ngày thử yêu) và gần đây nhất là "We@US" (Chúng tôi tại Mỹ).


Những câu chuyện khiến dân mạng
Tammy Tran nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều người.


Sau khi những clip này được đăng tải, cái tên Tammy trở nên hot hơn bao giờ hết với hàng chục nghìn lượt người theo dõi và chờ đợi được kết bạn qua Facebook. Thậm chí, các fan hâm mộ còn lập hẳn fanpage “Hội những người phát cuồng vì Tammy Tran” để chia sẻ những hình ảnh và hoạt động của cô.

Cư dân mạng “náo động” vì kỳ thi Đại học

Kỳ thi Đại học, cao đẳng cũng trở thành chủ đề sốt dẻo trên mạng xã hội tuần qua.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Càng gần đến ngày thi, mạng xã hội lại càng rộn ràng bởi những lời chúc các thí sinh vượt vũ môn thành công.


Đi thi nhưng không bỏ Facebook, những thông tin về đề thi, đáp án cũng được các thành viên nhanh chóng chia sẻ. Đây cũng là “cơ hội” để cư dân mạng thi thố tài chế ảnh vui nhộn, hài hước về kỳ thi.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Ảnh chế về kỳ thi đại học.

Những hình ảnh đẹp của cảnh sát giao thông, quân đội hỗ trợ thí sinh trong dịp này cũng khiến cộng đồng mạng ấm lòng. Ngoài nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, nhiều chiến sĩ cảnh sát giao thông ở Hà Nội còn giúp đỡ sĩ tử và người nhà đi tìm nhà trọ, sắp xếp chỗ ở miễn phí, chỉ dẫn đường…

Những câu chuyện khiến dân mạng
CSGT đưa hai cha con thí sinh đi tìm nhà trọ.


Sáng 3/7, trong cơn mưa tầm tã gây ngập đường, ùn ứ giao thông ở Thái Nguyên, nhiều thí sinh đã được đưa đến điểm dự thi bằng xe quân dụng lội nước của tỉnh Đội Thái Nguyên, Quân Khu I.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Đi nhận phòng thi bằng xe quân dụng.


Nữ sinh tự tử vì bị chế ảnh

Trong khi các thí sinh rộn ràng chuẩn bị cho kỳ thi đại học, một số học trò vừa tốt nghiệp 12 đã vĩnh viễn mất đi cơ hội trở thành sinh viên. Có người bị tai nạn trên đường lai kinh ứng thí, cũng có người tự tử. Câu chuyện nữ sinh L. (Hà Nội) tự tử vì bị bạn “chế” ảnh sexy tung lên Facebook có lẽ là cú sốc lớn nhất với cộng đồng mạng tuần qua. Không ít người bàng hoàng, giật mình vì hậu quả của một trò đùa vốn không xa lạ trên mạng xã hội hiện nay.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Tâm thư của L. để lại tại bệnh viện.

Một nam sinh cùng lớp với L. đã ghép ảnh em với cơ thể nóng bỏng của người khác. Khi trò chơi trở nên quá lố, L. dọa tự tử, đòi gỡ ảnh nhưng không được, em quyết định uống thuốc diệt cỏ tự tử. Vụ việc xảy ra vào ngày 27/6, trước thềm kỳ thi đại học, cao đẳng không lâu. L. được đi cấp cứu, nhưng đến sáng 1/7 đã tử vong. Trước khi chết, em đã để lại tâm thư giãi bày lý do tự sát của mình.

Lạnh gáy cô gái sở hữu kho dao kiếm

Bức ảnh cô gái khá xinh đẹp với làn da trắng ngần, đeo kính thời trang ngồi trên giường trong tư thế “mát mẻ”, trước mặt xếp đầy những vũ khí thô sơ gồm 6 con dao tông sáng loáng, 1 con dao nhọn lưỡi dài, 1 gậy sắt và 1 côn nhị khúc mới được tung trên mạng gần đây khiến không ít người choáng váng. Chưa ai rõ những “vũ khí thô sơ” này được cô gái trưng bày có dụng ý gì và bức ảnh được chụp ở đâu nhưng có thể thấy, những hung khí này hoàn toàn không phải là đồ “dởm”.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Bức ảnh đang được các diễn đàn, mạng xã hội chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Những bé gà đáng yêu

Những em bé “hóa thân” thành những chú gà là một trong những hình ảnh thú vị tuần qua. Gần 27.000 người mê mệt tấm ảnh này. Hơn 1.000 lượt share cũng thể hiện sự thích thú của cư dân mạng muốn chia sẻ hình ảnh dễ thương này với bạn bè.  

Những câu chuyện khiến dân mạng
Những em bé … gà.

Long lanh hoàng cung Hàn Quốc

Bức ảnh tuyệt đẹp chụp Hoàng cung Gyeongbokgung của Hàn Quốc mới được đăng tải trên một diễn đàn cũng khiến nhiều người mê mẩn. Bức ảnh đã đem tới một cảm giác khác lạ về xứ sở Kimchee: cổ kính và huyền ảo.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Cổ kính Gyeongbokgung (Photo by Khôi Zedarizd Aziz)


Thiếp cưới có giao diện Facebook

Vừa được đưa lên mạng chưa đầy 1 ngày trước, thiệp cưới có thiết kế giao diện Facebook đã gây sốt cộng đồng mạng. Facebook là một trang mạng xã hội quen thuộc với nhiều người, thậm chí có người đã coi đó chính là ngôi nhà thứ hai, cộng đồng thứ hai của mình, vì vậy, việc sử dụng chính giao diện timeline của Facebook để làm chiếc thiệp mời đám cưới này nhận được sự tán thưởng của hàng nghìn người.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Chỉ vài giờ sau khi xuất hiện, thiếp cưới này đã thu hút hàng nghìn like, bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ của cư dân mạng.


Cộng đồng mạng đồn đoán rằng, cô dâu chú rể hẳn phải là những người cực kỳ hài hước, hóm hỉnh và sáng tạo.

Những câu chuyện khiến dân mạng
Trước đó, thiếp cưới kiểu post card cũng gây sốt.

 
Sự vô nghĩa của nút “like”

Trên mạng xã hội, nhiều khi độ “hot” của một hình ảnh, một thông tin được đo bằng số lượt “like” (yêu thích) bên cạnh những lượt chia sẻ và bình luận. Tuy nhiên, việc không ít fangage hoặc trang cá nhân hô hào kêu gọi bấm “like” để thể hiện sự đồng cảm hay chia sẻ dẫn đến chuyện có khi hàng nghìn người “thích” một thông tin ai đó mắc bệnh hiểm nghèo hoặc nghèo đói, đang hấp hối…

Những câu chuyện khiến dân mạng
Nhấn “like” không có ý nghĩa gì.


Để “phản pháo” nút “like” đầy ma lực trên Facebook, hướng mọi người đến những hành động thực như làm từ thiện, tình nguyện tham gia cứu trợ trong các thảm họa thiên nhiên…, một công ty quảng cáo ở Singapore đã thực hiện chiến dịch Crisis Relief Singapore, trong đó trưng ra những tấm ảnh mô tả những số phận đau khổ và vây xung quanh là một loạt ngón tay cái giơ lên đầy thích thú (biểu tượng của nút “like”). Trớ trêu thay, chính thông điệp này khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút… hàng vạn lượt “like”!
Chia sẻ