Những bức ảnh kinh hoàng về nhan sắc bị phá hủy do kem trộn

NN (TH),
Chia sẻ

Lời quảng cáo làm trắng da siêu tốc cùng hình ảnh minh hoạ những hot girl với làn da trắng như trứng gà bóc khiến nhiều phụ nữ cả tin liều lĩnh mua kem trộn, kem tẩy trắng không rõ nguồn gốc về sử dụng. Và hậu quả là không ít người phải trả giá bằng chính nhan sắc của mình.

Những bức ảnh kinh hoàng về nhan sắc bị phá hủy do kem trộn 1
Một bệnh nhân bị ký sinh trùng Demodex trên da mặt do sử dụng kem trộn - Ảnh: Tuổi trẻ.

Bác sĩ Huỳnh Văn Bá - bộ môn da liễu Trường đại học Y dược Cần Thơ - cảnh báo gần đây công trình nghiên cứu của nhóm ông trên những bệnh nhân sử dụng kem trộn có sự xuất hiện ngày càng nhiều loài ký sinh trùng gây bệnh Demodex. Demodex là loài côn trùng chân khớp, ký sinh thường trú trên da, nhất là ở những vùng tập trung nhiều tuyến bã. Bình thường chúng hiện diện với số lượng ít, không có khả năng gây bệnh. Nhưng những bệnh nhân sử dụng kem trộn hay lạm dụng các sản phẩm kem bôi có chứa corticoid thường xuyên có thể làm trỗi dậy với số lượng lớn Demodex trên da, gây ra những mảng đỏ da, mụn mủ, sẩn đỏ, giãn mạch; nặng hơn có thể làm rụng lông mày, lông mi, rụng tóc, viêm bờ mi...

Những bức ảnh kinh hoàng về nhan sắc bị phá hủy do kem trộn 2
Một bệnh nhân bị nổi mụn ở da mặt do sử dụng kem trộn tẩy trắng da siêu tốc. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Nhiều bệnh nhân bị biến chứng do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Ngành y tế đã cảnh báo nhưng tình trạng mua bán sử dụng những “mỹ phẩm” kiểu này vẫn đang lan rộng.

Những bức ảnh kinh hoàng về nhan sắc bị phá hủy do kem trộn 3

Vụ việc cô gái xinh đẹp có tên Lê Thị T., ngụ quận Tân Bình, TP.HCM, tố bị thẩm mỹ viện biến thành gương mặt quỷ đã thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi được chủ thẩm mỹ viện là bà Nguyễn Thị Xuân K. tư vấn về da và liệu trình chăm sóc da, cô gái đã quyết định chọn gói "Điều trị tàn nhang, thu nhỏ lỗ chân lông, làm trắng mịn da" với giá trọn bộ là 7 triệu đồng, tặng kèm bộ mỹ phẩm không dán nhãn mác được giới thiệu là mỹ phẩm đặc biệt do spa tự bào chế. Sau khi sử dụng, gương mặt của T. bị tàn phá nhanh chóng: lở loét, sưng tấy, máu mủ chảy ra liên tục. T. hoảng quá, đến viện da liễu khám thì được chẩn đoán có dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Trong ảnh: Gương mặt của T. trước và sau khi bị dị ứng.

Những bức ảnh kinh hoàng về nhan sắc bị phá hủy do kem trộn 4
Khuôn mặt nổi mụn của một bệnh nhân vì dùng nhiều kem làm trắng chứa corticoid. Ảnh: Phunutoday.

Theo bác sĩ Từ Tuyết Tâm (Bệnh viện Da liễu Cần Thơ), thành phần của kem trộn thường gồm: Cortibion, Becozym, Aspirin pH8, vitamin E... được trộn với nhiều loại kem không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan không nhãn mác trên thị trường. Nguy hiểm là đa số loại kem này đều có chứa corticoid, có tác dụng làm da trắng rất nhanh, mụn lặn hết, nhưng khi dùng lâu dài sẽ gây nên tác dụng phụ như: giãn mạch, teo da, phát ban trứng cá, trứng cá mụn mủ, rối loạn sắc tố da làm da trắng không tự nhiên, sạm da...

Những bức ảnh kinh hoàng về nhan sắc bị phá hủy do kem trộn 5
Da mặt của N.A, sinh năm 1989, quê Hà Nội, hiện làm việc tại TP.HCM, bị mẩn đỏ và nổi nhiều mụn nhọt sau khi sử dụng kem trộn kém chất lượng. Ảnh: Zing.

Những bức ảnh kinh hoàng về nhan sắc bị phá hủy do kem trộn 6

Mặt của chị Tú Nhi, ở Hà Nội, sau khi dùng kem face tự trộn của hotgirl H.L.Th.Th. Chị Tú Nhi cho biết, chị có mua kem face của hotgirl H.L.Th.Th vì thấy được quảng bá rầm rộ trên mạng và các ý kiến của khách mua trước có trên Facebook đều cho thấy kem này bán hiệu quả, dùng đều đặn kiểu gì da mặt cũng mịn, đẹp trắng sáng. Thế nhưng sau khi dùng kem trắng da mặt của hotgirl này, da chị có trắng hơn một chút nhưng lại lên mụn chi chít. Các loại kem face, mặt nạ đắp mặt khác do hotgirl bán hàng online H.L Th.Th tự làm đều thấy một điểm chung là chỉ ghi tên cô hotgirl, ngoài ra tuyệt nhiên không có thêm thông tin hay thành phần nào khác để người tiêu dùng có thể kiểm tra.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt các chị em phụ nữ không nên nghe lời rỉ tai sản phẩm kem làm trắng "thần tốc", trắng "siêu nhanh" nhãn mác lạ, giá rẻ để rồi tự hủy hoại nhan sắc của mình. Vì hiệu quả cấp tính thường thấy trước mắt là trắng nhanh nhưng ít ai biết được hậu quả về lâu dài.

Quá trình chăm sóc da cần được kết hợp nhiều biện pháp từ việc sử dụng mỹ phẩm, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Không thể có làn da đẹp tức thời chỉ vì bôi một loại “thần dược” hay kem dưỡng da nào đó.

Khi có nhu cầu sử dụng mỹ phẩm làm trắng da mặt, chị em nên tìm hiểu kỹ các thành phần, nên có sự tư vấn của bác sĩ, chọn những sản phẩm có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên để an toàn cho làn da của mình.

Chia sẻ