Nhóm nhân viên hoạt động cho chương trình Ebola ở Guinea bị sát hại

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Thi thể của 8 người, trong đó có một số nhân viên y tế và 3 nhà báo, đã được tìm thấy sau khi xảy ra cuộc tấn công nhằm vào nhóm nhân viên hoạt động cho chương trình Ebola tại Guinea.

"8 thi thể đã được phát hiện trong một nhà vệ sinh. 3 trong số họ đã bị cắt cổ", ông Albert Damantang Camara, phát ngôn viên cho chính phủ Guinea, cho hay ngày 18/9.

Nhóm nhân viên hoạt động cho chương trình Ebola ở Guinea bị sát hại 1
Nhân viên y tế đang phun khử trùng một chiếc xe cứu thương ở Guinea.


Theo đó, một nhóm nhân viên hoạt động cho chiến dịch Ebola đã tới ngôi làng Wome, gần thị trấn Nzerekore, phía đông nam Guinea vào ngày 16/9 để khử trùng và đào tạo cho người dân về biện pháp phòng tránh Ebola. Tuy nhiên, những người dân làng đang trong trong tình trạng sợ hãi và giận dữ bắt đầu ném đá và tấn công đoàn.

Đài phát thanh ở Guinea cũng cho hay, vụ tấn công xảy ra khi nhóm nhân viên y tế phun thuốc khử trùng để ngăn virus lây lan ở các nơi công cộng.

Nhóm hoạt động cho chiến dịch Ebola, trong đó có cả một chính trị gia địa phương, đã phải chạy trốn khỏi những kẻ tấn công.

Một nhà báo thoát được sau đó kể lại, cô có thể nghe thấy tiếng nhiều người truy tìm mình khi đang tìm cách trốn thoát.

Thi thể các nạn nhân được tìm thấy bên trong bể tự hoại của một trường tiểu học trong làng sau đó một ngày.

Trong khi đó, tại tất cả những khu vực có dịch Ebola, các nhân viên y tế cộng đồng vẫn đang phải chiến đấu với nỗi sợ hãi và hoài nghi của người dân về virus này. Và vụ tấn công kinh hoàng này là minh chứng cho nguy hiểm mà các nhân viên y tế này phải đối mặt khi tham gia công tác kiểm soát đại dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử.

(Nguồn: Washington Post)
Chia sẻ