Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu

Chí Bảo,
Chia sẻ

Những con người nhân ái đến với Lễ hội Xuân Hồng đang góp từng giọt máu đào quý giá giúp các em chống chọi với căn bệnh quái ác.

Lễ hội Xuân Hồng, lễ hội hiến máu lớn nhất Việt Nam, đã thu hút 20.000 người tham gia trong ngày 3/3. Trong lễ hội ấy, những người đến hiến máu nhân đạo đã không khỏi nhói lòng khi nhìn thấy vóc dáng tiều tụy của các bệnh nhi ung thư.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  1
Hôm nay, khá nhiều bệnh nhân ung thư máu đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học cũng đến với ngày hội.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  2
Cháu Nguyễn Hà Long (5 tuổi) bị bệnh ung thư máu và đã điều trị ở bệnh viện được 7 tháng. Hôm nay, em cũng được mẹ đưa đến ngày hội. Chị Bùi Thị Huệ (Hải Hậu - Nam Đinh), mẹ của bé Long, ngậm ngùi: "Cháu hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện, chính những giọt máu của các anh chị tình nguyện đã tiếp sức cho cháu Long. Tôi vô cùng xúc động trước sự nhiệt thành của giới trẻ".

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  3
Hôm nay là một ngày làm việc khá vất vả của các y bác sĩ từ Bệnh viện Huyết học nhưng chính lòng nhân ái của hàng ngàn bạn trẻ đã xóa tan sự mệt mỏi.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  4
Dự kiến Lễ hội Xuân Hồng sẽ thu hút được 8.000 đơn vị máu. Số máu này sẽ cứu sống hàng ngàn, hàng vạn bệnh nhân.

Lễ hội Xuân Hồng năm nay có chương trình hấp dẫn như: “Người mẹ tình nguyện”, cơ hội để nhiều bà mẹ cùng tham gia hoạt động tình nguyện, cùng hiến máu với con mình; Hội trại “Phố nhân ái – Trao yêu thương”; chương trình dân vũ “Long Phụng sum vầy"; chương trình “Thiệp hồng nhân ái"; chương trình trò chơi dân gian… Tất cả đều hướng giới trẻ tới các hoạt động bổ ích, lành mạnh, vì cộng đồng. 

Cũng giống như các lần tổ chức trước đó, sức trẻ luôn làm nên sự thành công của Lễ hội Xuân Hồng. Có mặt tại đây, chúng tôi không khỏi xúc động trước nhiệt huyết, sức trẻ, niềm hạnh phúc khi được sẻ chia. Tất cả những con người ấy đều mang trong mình trái tim nhân ái với cộng đồng. Các "chiến sĩ áo đỏ” ấy cho đi những giọt máu hồng giúp cứu sống hàng ngàn, hàng vạn người bệnh đang ngày giờ chờ đợi giọt máu nghĩa tình.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Trong những ngày này, hàng ngàn người bệnh đang chờ đợi được nhận máu và các sản phẩm máu tươi từ Lễ hội Xuân hồng. Chúng tôi mong muốn Lễ hội tiếp tục được nhân rộng ra các tỉnh, thành phố trong những năm tới.”

Có lẽ những khoảnh khắc, cảm xúc của sức trẻ khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Chúng tôi mời bạn đọc hòa mình với những cảm xúc ấy qua chùm ảnh dưới đây.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  5
Niềm hạnh phúc tột cùng đến từ những tình nguyện viên.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  6
"Cháy" hết mình.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  7
Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan cùng tham gia một điệu nhảy khuấy động phong trào.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  8
Tiếng hát có thể chưa hay, không chuyên nghiệp nhưng cũng đủ để hàng ngàn bạn trẻ đồng hành.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  9

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  10
Tiếp "lửa".

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  11
Ánh mắt rưng rưng trước lúc trao những giọt máu hồng.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  12
Ngay từ 6 giờ sáng, tại sân vận động Mỹ Đình, hàng ngàn bạn trẻ đến đăng ký trao những giọt máu nghĩa tình.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  13
Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan đã nhiều lần đồng hành cùng Xuân Hồng.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  14
Anh De Join Tylep (Mỹ) là một trong nhiều người ngoại quốc đến hiến máu tại ngày hội. "Tôi thật sự bất ngờ trước lòng nhiệt huyết của các bạn trẻ Việt Nam, điều này đã khiến tôi quyết định hiến máu với mong muốn sẻ chia với những người bệnh. Các bạn trẻ Việt Nam thật tuyệt vời", anh chia sẻ.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  15
Anh nhận được khá nhiều cảm tình của các bạn trẻ.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  16

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  17
Các chiến sĩ của Học viện CSND.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  18

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  19
Rất nhiều cặp đôi tham gia hiến máu lần này, dự kiến con số cặp đôi sẽ vượt qua 500 so với năm 2012.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  20
Hai bạn trẻ này tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong lúc chờ đến lượt.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  21
Đây là lần đầu tiên hai bạn trẻ Trần Nam Phương và Dương Thị Thùy đến từ trường ĐH Công Đoàn tham gia hiến máu. 

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  22
Nguyễn Thị Hải Yến (ĐH LĐ&XH) và Đặng Việt Anh (ĐH Thương Mại) song hành cùng nhau đến với ngày hội. Tuy là sinh viên năm thứ nhất nhưng với hai bạn trẻ này, đây là lần thứ 2 hiến máu.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  23
Nắm chặt "trái tim hồng".

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  24

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  25
Hạnh phúc là sẻ chia...

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  26

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  27
... đến nghẹn ngào không lời.

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  28
"Người mẹ tình nguyện" song hành cùng các "chiến sĩ áo đỏ".

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  29
Anna Trương được mẹ là ca sĩ Mỹ Linh khích lệ nên dù đây là lần đầu tiên đi hiến máu nhưng cảm xúc rất vui. Chắc chắn Anna sẽ tiếp tục sẻ chia những giọt máu hồng trong các lần tới.


Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  30
Nụ cười rạng ngời sau khi hiến máu...

Nhói lòng trước dáng hình bệnh nhi ung thư trong lễ hội hiến máu  31
... của đôi bạn trẻ Đỗ Văn Nam (HV Quân Y) và Nguyễn Thị Diên (ĐH Thương Mại).
Chia sẻ