Nhìn lại những vụ tai nạn máy bay quân sự tại Indonesia

Vân Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Chiếc Hercules C-130 bị rơi ở Medan xảy ra ngày 30/6/2015 là vụ tai nạn máy bay quân sự thứ bảy tại Indonesia tính từ năm 2009 đến nay.

Sáng 30/6, chiếc máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 đã rơi xuống khu vực đông dân cư tại thành phố Medan, đảo Sumatra. Theo phát ngôn viên quân sự Indonesia, ít nhất 116 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc, hiện 49 thi thể đã được tìm thấy. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên máy bay có 113 người, bao gồm 12 phi hành đoàn và 101 hành khách.
 
Vụ tai nạn máy bay Hercules C-130 khiến ít nhất 116 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn tại Medan chỉ là một trong bảy vụ tai nạn máy bay quân sự xảy ra tại Indonesia từ năm 2009 đến nay. Đây cũng là vụ tai nạn có con số thương vong nặng nề nhất.

Máy bay chiến đấu F-16 bốc cháy tại căn cứ không quân ở Jakarta vào tháng 4/2015

Ngày 16/4/2015, một chiếc máy bay F-16 đã bốc cháy ngay khi chuẩn bị cất cánh tại Sân bay quân sự Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Indonesia. Phi công may mắn nhảy dù thoát ra ngoài. Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bắt đầu cháy từ phái động cơ. 
 
Phi công chiếc máy bay được chuyển ngay đến bệnh viện sau vụ tai nạn và bình phục nhanh.


Chiếc F-16 bốc cháy khi chuẩn bị cất cánh, phi công kịp thời thoát ra ngoài.

Hai máy bay chiến đấu bị tai nạn khi đang nhào lộn vào tháng 3/2015


Ngày 15/3/2015, hai chiếc máy bay thuộc phi đội nhào lộn trên không Indonesia đã đâm vào nhau trông lúc tập luyện tại Langkawi, Malaysia. Bốn phi công trên hai chiếc máy bay KT-1B đã nhảy ra khỏi máy bay kịp thời và bị thương nhẹ.

Một trong hai chiếc máy bay rơi gần Sân bay quốc tế Langkawi. Chiếc còn lại rơi gần Kampung Glam khiến hai nhà dân bốc cháy. Không có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn.


Hai chiếc máy bay nhào lộn của Indonesia va chạm nhau trên bầu trời.

Hai chiếc máy bay gặp nạn nằm trong đội hình sáu máy bay biểu diễn nhào lộn tại Triển lãm hàng không LIMA 2015. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, tất cả chương trình tập luyện máy bay nhào lộn đều bị hủy.

Trực thăng quân sự rơi gần biên giới Indonesia – Malaysia tháng 11/2013


Ngày 9/11/2013, một chiếc trực thăng Mi-17 của đơn vị lục quân Indonesia đã bị rơi ở khu rừng Borneo, quận Malinau, Kalimantan, gần biên giới Indonesia và Malaysia. Vụ tai nạn khiến 13 người thiệt mạng, 8 người may mắn thoát chết.  Chiếc trực thăng bị cháy hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do động cơ bị trục trặc. 


Mi-17 gặp nạn ở đảo Borneo ngày 9-11 khi đang trên đường chở công nhân xây dựng một đồn quân sự.

Cửa máy bay trực thăng rơi xuống khu vực dân cư gần Jakarta vào tháng 8/2013

Ngày 24/8/2013, cánh cửa của một chiếc trực thăng huấn luyện tại Indonesia đã rơi xuống khu dân cư ở Penjaringa, Jakarta. Vụ tai nạn khiến một ngôi nhà và một chiếc ôtô bị hư hại, không ai bị thương.

Máy bay không quân Indonesia rơi ở gần Jakarta vào năm 2012

14h45 ngày 21/6/2012, một chiếc Fokker-27 của không quân Indonesia đã gặp nạn khi đang tập luyện. Chiếc phi cơ cao lao xuống một khu nhà ở quân đội nằm gần sân bay Halim Perdanakusuma, Jakarta.  Vụ tai nạn khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 7 thành viên phi hành đoàn và 3 người dân.


Chiếc máy bay Fokker gãy đôi. Vụ tai nạn khiến 13 người thiệt mạng.

Máy bay vận tải quân sự rơi ở Java năm 2009, 96 người thiệt mạng


Ngày 20-5-2009, máy bay vận tải Hercules C-130 của Không quân Indonesia rơi và bốc cháy ở tỉnh Đông Java, khiến ít nhất 96 người chết, 15 người bị thương. 


Chiếc máy bay vận tải bốc khói sau khi rơi xuống đất.


Chia sẻ