Nhiều bà mẹ mang thai hộ, trẻ em gặp nguy hiểm sau thảm hoạ động đất ở Nepal

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Khi nghe tin động đất ở Nepal giết chết hơn 3.400 người, nhiều cặp vợ chồng Israel như ngồi trên lửa đốt vì lo lắng cho đứa con sắp chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ ở Nepal.

Con của Ronen Ziv, người Israel, dự kiến sẽ chào đời vào tuần này ở Kathmandu. Anh đã mua vé để bay tới Nepal đúng vào ngày người phụ nữ mang thai hộ đứa con của anh lâm bồn. Nhưng giờ đây, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi tin tức từ Israel.

"Thật kinh khủng. Tôi đã không thể ngủ được. Tất cả suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi đều hướng về bà mẹ mang thai hộ và đứa con chưa chào đời của tôi", Ziv nói.

trẻ em gặp nguy hiểm sau thảm hoạ động đất ở Nepal
Ông bố Suresh Parihar chơi đùa với con gái 8 tháng tuổi Sandhaya trong khi điều trị trấn thương sau trận động đất ở Nepal.

Khá nhiều cặp đôi Israel đến Nepal để tìm người mang thai hộ. Con gái đầu lòng của Ziv, hiện 15 tháng tuổi, cũng được sinh ra nhờ một bà mẹ mang thai hộ ở Nepal. Ziv và bạn đời của mình, Tom, đã tới Nepal để thực hiện kế hoạch sinh con bằng phương pháp này. Họ đã lên kế hoạch cho một chuyến đi như vậy lần thứ hai nhưng trận động đất kinh hoàng ở Nepal đã buộc họ phải thay đổi mọi dự định.

Các công ty chuyên sắp xếp mang thai hộ ước tính có 25 cặp vợ chồng hiện đang ở Kathmandu với những đứa con mới chào đời bằng phương pháp này, trong khi vẫn còn từ 10 đến 15 bà mẹ mang thai hộ dự kiến sinh con vài tuần tới.

Nepal cũng là điểm đến được người Israel ưa chuộng. Bộ Ngoại giao Israel ước tính có khoảng 600 đến 700 người Israel ở Nepal.

Mới đây, Lực lượng quốc phòng Israel đã gửi 260 nhân viên phản ứng khẩn cấp tới Nepal, bao gồm đội cứu hộ và tìm kiếm. Nhóm phản ứng khẩn cấp này cũng mang theo 100 tấn hàng viện trợ y tế.

Ziv cho hay con của anh đang ở tư thế đẻ ngược và cần phải được mổ đẻ. Trong tình hình hỗn loạn hiện nay ở Kathmandu, anh lo lắng rằng bà mẹ mang thai hộ con của mình, Nafisa Shaje, sẽ không có được trợ giúp y tế cần thiết để hạ sinh em bé an toàn và khoẻ mạnh.

Ziv đã đề nghị Shaje bay tới Israel, nơi các bệnh viện có thể cung cấp hỗ trợ y tế tốt hơn. Nhưng do quá sát ngày sinh nên Shaje đã không thể đi máy bay.

Những bệnh viện tại Nepal hiện đang quá tải khi có quá nhiều nạn nhân bị thương sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter. Một số trường hợp không nhận được sự chăm sóc y tế do các bác sĩ phải tập trung cứu chữa cho những người bị thương nghiêm trọng nhất.

trẻ em gặp nguy hiểm sau thảm hoạ động đất ở Nepal
Một thanh niên động viên người mẹ bị thương sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ở Nepal.

Cila Tamir, luật sư của Ziv, hiện vẫn đang làm việc với Bộ Nội vụ để cố gắng đưa Shaje tới Israel.

"Cô ấy không có nơi để sinh con. Không có điều kiện nào cả", Tamir cho hay. "Mọi thứ đều đã bị phá huỷ ở đây và tôi chắc chắn bệnh viện không thể hoạt động bình thường vì quá quá nhiều ca thương vong".

Gần 1 triệu trẻ em cần cứu trợ khẩn cấp sau động đất ở Nepal

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng đưa ra lời kêu gọi cứu trợ nhân đạo cho gần 1 triệu trẻ em Nepal.Với hàng ngàn trẻ em đang phải cắm trại ngoài trời giữa thủ đô Kathmandu sau khi nhà của các em bị phá huỷ sau trận động đất kinh hoàng, UNICEF đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh.

"Ít nhất 940.000 trẻ em đang sống trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất ở Nepal đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp", UNICEF tuyên bố. "Việc thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường kém có thể khiến trẻ em có nguy cơ cao mắc các bệnh qua đường nước".

UNICEF cho hay đang huy động nhân viên và gửi 2 chuyến bay cùng 120 tấn hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm cả hỗ trợ y tế, lều và chăn tới Nepal.

trẻ em gặp nguy hiểm sau thảm hoạ động đất ở Nepal
Một gia đình Nepal nghỉ ngơi trong lều tạm ở Kathmandu vào ngày 27/4.

Tổ chức Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc tế Đức cho biết một nhóm 52 nhân viên cứu trợ bao gồm các bác sĩ, chuyên gia được đào tạo để tìm kiếm người bị chôn vùi dưới đống đổ nát và đội chó nghiệp vụ đã tới Nepal vào ngày 26/4.

Phát ngôn viên Stafan Heine cho hay ưu tiên hiện tại là đến hiện trường càng sớm càng tốt để tìm kiếm những người còn sống. Họ sẽ nhận được hỗ trợ khi các chính phủ tuyên bố kế hoạch viện trợ trị giá hàng triệu USD.

Lầu Năm Góc cũng cho hay máy bay quân đội Mỹ đã cất cánh vào sáng ngày 26/4 để tới Nepal, chở theo 70 người, trong đó có một đội phản ứng khẩn cấp trước thiên tai của Cơ quan phát triển Quốc tế Mỹ, một đội tìm kiếm cứu nạn từ Fairfax và 45 tấn hàng cứu trợ.

California gửi một nhóm gồm 57 nhân viên cứu hộ và tìm kiếm để hỗ trợ Nepal sau thảm hoạ. Cùng lúc đó, Các tiểu vương quốc Ả Rập triển khai một đội tìm kiếm 88 thành viên tới Nepal ngày 26/4. Các quốc gia châu Âu cũng không đứng ngoài công cuộc cứu trợ Nepal khi Pháp, Anh, Ý và Thuỵ Sĩ đều gửi đến đội cứu hộ cùng nhân viên y tế và hàng hoá viện trợ.

Theo CNN/AP

Chia sẻ