Nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ, miền Bắc có rét hại và mưa to

Minh Anh,
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc ngày 4/12 có rét đậm, rét hại, có nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ kèm theo mưa rào và dông trên diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, chiều ngày 3/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ, hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ. 

Nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ, miền Bắc có rét hại và mưa to
Ngày 4 và 5/12, miền Bắc có mưa to và rét đậm đến rét hại.

Trong hai ngày 4 và 5/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời lạnh, phía bắc trời rét.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cảnh báo, từ ngày 4 đến 5/12, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội ngày 4/12 trời rét đậm, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17 độ C.

Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày 4/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều 4/12 có mưa, mưa rào; riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi dưới 14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời lạnh, phía Bắc trời rét kèm theo mưa ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, phía nam 20 - 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía nam 24 - 27 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, nền nhiệt độ cao hơn hẳn so với các tỉnh miền Bắc; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Chia sẻ