Nhật Bản: Sinh hoạt ảnh hưởng nghiêm trọng vì tuyết rơi dày đặc

Vân Anh,
Chia sẻ

Theo thống kê, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong những trận bão tuyết đáng sợ tại Nhật Bản trong nhiều ngày qua.

Trong đó, 2 người phụ nữ lớn tuổi thiệt mạng tại đảo cực bắc ở Hokkaido, 1 người thiệt mại do bị một chiếc xe ủi tuyết đâm phải, người phụ nữ còn lại bị chôn vùi trong nhà kho bị sập do tuyết rơi quá nặng.

Nhật Bản: Sinh hoạt ảnh hưởng nghiêm trọng vì tuyết rơi dày đặc 1
Tuyết rơi dày tại lâu đài Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Báo cáo khác cho biết, có 2 người đàn ông chết trong tai nạn giao thông trên những con đường tuyết rơi dày, 1 người ở Hokkaido, 1 người ở phía nam Hiroshima.

1 người đàn ông 68 tuổi cũng được phát hiện chết bên ngoài nhà riêng ở Niigata, trên đảo chính Honshu. Cảnh sát cho biết, ông bị rơi từ mái nhà xuống khi đang dọn tuyết bên ngoài.

Giao thông Nhật Bản cũng đang bị gián đoạn trên diện rộng. Đã có thêm 100 chuyến bay nội địa bị hủy bỏ, nhiều đường bay quốc tế cũng tạm thời dừng hoạt động, con số ước tính lên đến 450 chuyến.

Ngoài ra, mạng lưới tàu cao tốc ở Nhật cũng đang gặp khó khăn để hoạt động đúng lịch trình. Nhiều chuyến tàu có khả năng dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Nhật Bản: Sinh hoạt ảnh hưởng nghiêm trọng vì tuyết rơi dày đặc 2
Người dân đang dọn tuyết trên đường ở Nagoya.

Trong khi đó, tại thị trấn vùng cao Tsunan, thuộc tỉnh Niigata, tuyết rơi dày 2.04 mét. Nhiều tỉnh ở Hokkaido có mức tuyết dày 70cm chỉ trong 24 giờ, thông tin từ cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết.

Tuyết rơi kèm theo gió giật mạnh lên đến 140 km/h, đồng thời kết hợp với triều cường dâng cao gây nguy hiểm cho các khu vực ven sông, ven biển.

Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết, nguyên nhân của đợt tuyết lạnh là do một áp suất thấp mạnh ngoài khơi bờ biển phía đông Hokkaido gây ra. Dự kiến sẽ còn gây ra tuyết rơi, gió giật mạnh hơn trong thời gian tới.

Các tỉnh miền bắc Honshu có thể có tuyết dày 80cm vào ngày thứ sáu.

Chia sẻ