Nhân viên tự… vợt tiền thưởng Tết

Trang Linh,
Chia sẻ

Hình ảnh những nhân viên của một công ty đứng trong chiếc lồng kính để “vợt” tiền từ trên cao thả xuống được cho là chụp ở Trung Quốc đang gây tranh cãi dữ dội.

Mới đây, trên một diễn đàn có đăng tải những hình ảnh được cho là chụp tại lễ tổng kết cuối năm của một công ty ở Thượng Hải, Trung Quốc vào hôm 29/1. 
Nhân viên tự… vợt tiền thưởng Tết 1
Những hình ảnh vợt tiền thưởng Tết ở Trung Quốc đã gây tranh cãi trên diễn đàn Việt Nam.

Theo link gốc mà người đăng tải nội dung này chia sẻ, hằng năm, một công ty ở Thượng Hải sẽ tổ chức họp mặt cuối năm, trong đó có tặng cho người lao động giải thưởng tiền mặt. Công ty này mời một nhóm người mẫu xinh đẹp đến làm nhiệm vụ rải tiền, đồng thời dựng một lồng kính trong suốt để từng nhân viên bước vào lồng kính rồi lấy vợt (loại thường dùng để vớt cá) vớt tiền từ trên cao thả xuống trong một thời gian nhất định. Theo đó, nhân viên vớt được bao nhiêu tiền thì số tiền đó sẽ tiền thưởng của họ.

Nhân viên tự… vợt tiền thưởng Tết 2
Chiếc lồng kính rải đầy tiền mặt...

Nhân viên tự… vợt tiền thưởng Tết 3
... do những người mẫu xinh đẹp tung ra.

Nhân viên tự… vợt tiền thưởng Tết 4
Các nhân viên công ty sẽ dùng vợt cá đề vợt tiền thưởng.

Theo người đăng tải những hình ảnh này lên diễn đàn, đây là cách mà công ty nọ dùng để định đoạt tiền thưởng Tết nguyên đán cho nhân viên. Thành viên này cũng chia sẻ, hy vọng đó chỉ là một trò chơi vui vẻ cho các nhân viên vào dịp cuối năm, chứ nếu thưởng Tết cho nhân viên bằng cách này thì thật không công bằng, vì ai khỏe mạnh, dẻo tay hơn sẽ được thưởng Tết nhiều hơn chứ không dựa vào năng lực, cống hiến thật sự cho sự thành công của công ty trong năm đó. Thành viên này cũng bình luận: “Mà nếu để làm cho vui thì công ty này cũng nhiều tiền thật!

Nhân viên tự… vợt tiền thưởng Tết 5
Chiếc vợt cá biến thành chiếc túi hứng tiền.

Nhân viên tự… vợt tiền thưởng Tết 6
Một nữ nhân viên khác sử dụng một bàn tay để nhặt tiền.

Những hình ảnh này đã gây tranh cãi và khiến không ít người bức xúc. Thành viên Cao Xuân Tình cho rằng: “Nếu là trò chơi thì được. Nếu nói là tiền thưởng thì những người có lòng tự trọng, họ sẽ không làm!”. Cùng quan điểm đó, bạn Đỗ Minh Châu cho rằng, việc làm của công ty này là điều xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của người lao động. Thành viên này cũng chia sẻ: “Không thể hiểu họ nghĩ gì mà bày ra cách thưởng Tết như thế? Thưởng Tết phải dựa trên năng lực của nhân viên, hay ít ra là thưởng theo quy chế công ty, chứ kiểu may rủi như thế này thì… chẳng khác nào phát chẩn. Không thể chấp nhận được!
Nhân viên tự… vợt tiền thưởng Tết 7
Cách thưởng Tết này gây ra nhiều tranh cãi về mặt đạo đức.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, có lẽ đây chỉ là một hình thức “xổ số”, vui chơi có thưởng để thưởng thêm cho các nhân viên trong khi tổ chức tiệc tổng kết cuối năm và không nên đặt vấn đề tự trọng hay danh dự.

Nhân viên tự… vợt tiền thưởng Tết 8
Một phụ nữ vui mừng cầm tiền ra khỏi lồng kính.

Nhân viên tự… vợt tiền thưởng Tết 9
Các người mẫu tham dự chương trình cũng hiếu kỳ với chiếc lồng kính đầy tiền mặt.

Cứ gần đến Tết nguyên đán là các công ty ở Trung Quốc lại nghĩ ra những cách thưởng độc đáo và gây tranh cãi như thưởng siêu xe BMW hay giám đốc công ty rửa chân cho những nhân viên xuất sắc.

Chia sẻ