Hàn Quốc:

Người thân nạn nhân chìm phà cung cấp mẫu DNA để nhận diện thi thể

Nguyệt Nguyễn (Theo Reuters),
Chia sẻ

Thân nhân của những nạn nhân mất tích sau vụ chìm phà bắt đầu cung cấp mẫu DNA để nhận diện các thi thể được tìm thấy.

Một số người thân của hơn 200 trẻ em còn đang mất tích sau vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc đã cung cấp mẫu DNA vào hôm 19/4 để giúp nhận diện các thi thể được tìm thấy. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang tìm mọi cách thâm nhập vào bên trong chiếc phà và đưa các thi thể mới được phát hiện ra ngoài.

Người thân nạn nhân chìm phà cung cấp mẫu DNA để nhận diện thi thể 1
Người thân của các nạn nhân đang theo dõi đoạn video quay lại quá trình tìm kiếm dưới nước


Chiếc phà Sewol của Hàn Quốc chở 476 hành khách và thủy thủ đã bị chìm vào hôm 16/4 khi đang trên đường ra đảo Jeju. Tính đến thời điểm hiện tại đã xác định được 23 người tử vong.

Thuyền trưởng Lee Joon-seok, 69 tuổi, đã bị bắt giữ vào sáng ngày 19/4 cùng 2 thủy thủ khác với cáo buộc sơ suất trong chỉ đạo tại thời điểm phà lật. Khi được hỏi tại sao lại yêu cầu những học sinh có mặt trên phà ở yên trong cabin thay vì di chuyển ra ngoài, Lee cho hay vì sợ các em sẽ bị cuốn ra biển do sóng mạnh và nước cũng rất lạnh.

Trong khi đó, khoảng 500 thân nhân của 270 người trong danh sách mất tích đã tập trung để xem một đoạn video ghi lại tình hình cứu hộ dưới nước sau khi các thợ lặn cho hay họ đã nhìn thấy 3 thi thể bên trong chiếc phà qua cửa sổ.

Mặc dù đoạn video được trình chiếu trong phòng tập thể dục này không xuất hiện hình ảnh thi thể nào, song nó cũng khiến người thân của các nạn nhân mất bình tĩnh.

"Làm ơn hãy lật con tàu lên để có thể đưa các thi thể ra ngoài", người phụ nữ tự nhận là mẹ của bé Kang Hyuck, một nạn nhân mất tích, nói trước micro.

Trước đó, hầu hết thân nhân của người bị nạn đều lên tiếng chỉ trích phản ứng chậm của chính phủ trong công tác cứu hộ.

Cơ hội tìm kiếm thêm người sống sót "gần bằng 0"

3 chiếc cần cẩu đã được đưa tới gần chiếc phà chìm vào hôm 19/4 nhưng vẫn chưa được triển khai. Thủy tiều mạnh và thời tiết khắc nghiệt một lần nữa cản trở các nỗ lực thâm nhập vào bên trong.

Người thân nạn nhân chìm phà cung cấp mẫu DNA để nhận diện thi thể 2
Một cô gái viết lời cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ chìm phà

Ông Kim Jae-in, phát ngôn viên của lực lượng cứu hộ bờ biển, cho biết những chiếc cần cẩu sẽ được đưa vào hoạt động khi các thợ lặn thông báo là an toàn.

"Lật chiếc phà lên không có nghĩa là họ sẽ đưa nó lên khỏi mặt biển hoàn toàn. Họ sẽ nhấc nó lên khoảng 2 đến 3 mét khỏi đáy biển", ông nói.

Cơ quan chức năng khẳng định, các thợ lặn sẽ cố gắng vào trong chiếc phà một lần nữa vào tối 19/4.

"Cơ hội để tìm kiếm thêm bất kỳ ai sống sót nữa giờ đây gần như là bằng 0", Bruce Reid, Giám đốc điều hành Tổ chức cứu hộ Hàng hải Quốc tế cho biết. Tuy vậy, ông cũng khẳng định công tác tìm kiếm trên mặt biển và dưới nước vẫn được tiến hành.

Trong khi đó, cảnh sát đã thẩm vấn 10 người để điều tra về số hàng hóa vận chuyển trên phà Sewol. Hãng Yonhap cho hay chiếc phà lúc gặp nạn đang chở 180 chiếc xe cùng 1157 tấn hàng.
Chia sẻ