Người Sài Gòn thích thú sắm Tết ở chợ hoa xuân "trên bến dưới thuyền"

Hương Thu ,
Chia sẻ

Ở chợ hoa xuân Bến Bình Đông, trên mặt nước, dưới lòng đường đều tấp nập cảnh mua bán hoa Tết. Cả khu chợ chật kín người nhưng ai cũng vui vẻ từ tốn trong việc đi lại sắm Tết.

benbinhdong11
Đã thành thông lệ, từ nhiều năm nay, cứ mỗi độ xuân về, đặc biệt là từ ngày Ông Táo về trời, dọc theo con đường bến Bình Đông, con kênh Tàu Hủ, khu chợ hoa xuân với chiều dài khoảng 3km bắt đầu hình thành, nhuộm sắc cả một góc trời. 

benbinhdong13
Nhiều người bán hoa kiểng tại đây cho biết, kênh Tàu Hủ là con đường quen thuộc để vận chuyển hàng hóa bằng ghe theo đường sông nước từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM. Ngoài những chợ hoa đầy nét hiện đại như Phú Mỹ Hưng, công viên 23/9 thì chợ hoa xuân trên Bến Bình Đông như một nét xưa của vùng đất Sài Gòn.

benbinhdong10
Nếu như mọi năm từ đầu tháng Chạp những người bán hoa kiểng đã bắt đầu bày bán tại đường Bình Đông thì năm nay, đến những ngày cận Tết, con đường này bên dòng kênh Tàu Hủ mới bắt đầu nhộn nhịp.

benbinhdong5
Đây là chợ hoa nhộn nhịp cũng như lâu đời bậc nhất của Sài Gòn với phong phú các loại hoa chưng Tết, cây kiểng.

benbinhdong1
Các ghe thuyền chủ yếu từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An... theo con nước, vận chuyền hoa trái, cây kiểng chưng Tết lên phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân Sài Gòn.

benbinhdong3
Anh Minh Tài (chủ ghe) cho biết: "Năm nay, từ ngày 23 tháng chạp là tôi đánh ghe từ Tiền Giang lên. Để có không gian mát mẻ, dễ chăm sóc hoa nên tôi đầu tư cả mái che, lắp trên vỉa hè luôn".

benbinhdong2
Sáng ngày 25 Tết, nhiều người dân thành phố đã chạy xe dọc con đường Bình Đông (quận 8) chọn mua hoa.

benbinhdong4
Nhiều nhất vẫn là hoa mai của tỉnh Bến Tre, Tiền Giang mang lên. 

benbinhdong6
Những chậu mai nhỏ có giá khoảng 300.000 – 500.000 đồng, những chậu to có giá khoảng 4 – 7 triệu đồng là được mua nhiều nhất. Những chậu hoa cúc, mào gà, hay hoa khác có giá từ 50.000 tới 200.000 đồng/chậu...

benbinhdong8
Việc mua bán diễn ra tấp nập, nhộn nhịp.

benbinhdong7
Những ngày giáp Tết, đường phố chật kín người nhưng ai cũng vui vẻ từ tốn trong việc đi lại và mua bán hai bên đường.

benbinhdong14
Nhiều em bé theo cha mẹ xuôi ngược trên ghe, phụ việc bán hàng.

benbinhdong16
Nhiều người "đánh" cả xe ba gác lên chở hoa về nhà. 

benbinhdong18
Năm nay, các loại hoa về bến Bình Đông ổn định và có phần tăng hơn so với năm trước. 

benbinhdong9
Việc mua bán ngã giá khá nhanh gọn vì người bán ít nói thách. Nguyên nhân là do giá thuê mặt bằng thấp nên giá của những chậu kiểng ở bến Bình Đông không cao như một số Hội hoa xuân khác.

benbinhdong12
Anh Văn Minh (quê Bến Tre) chia sẻ: "Đã kề tết nhưng hoa dưới ghe vẫn còn nhiều vì khách mua có tâm lý chờ cận ngày để mua được giá tốt. Dù vậy, người bán cũng phải cố giữ giá vì việc trồng hoa chủ yếu lấy công làm lời. Nếu không bán hết thì kiểu gì, ngày giao thừa cũng phải về nhà thôi".

benbinhdong15
Càng gần trưa, chợ hoa càng đông đúc, nhộn nhịp, nhiều thời điểm trở nên úc tắc vì người mua tấp ngày bên lề xem hoa.

benbinhdong17
Cho đến nay, chợ hoa bến Bình Đông ở TP.HCM mà người dân địa phương vẫn quen gọi là chợ hoa “trên bến dưới thuyền” đã có tuổi đời ngang bằng lịch sử hình thành trung tâm Sài Gòn – Gia Định. 




Chia sẻ