Người phụ nữ suýt chết vì bơm ngực hỏng ở Thái Lan

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một phụ nữ trẻ người Úc đã suýt chết vì một phẫu thuật bơm ngực hỏng gây nhiễm trùng mà cô đã thực hiện ở Thái Lan.

Cô Courtney O'Keefe đã giảm thành công 35kg trước đó và cô muốn tăng thêm vẻ đẹp ngoại hình của mình bằng cách bơm ngực. Cô gái sống ở Perth, Úc đã bị hấp dẫn bởi gói du lịch y tế (kết hợp phẫu thuật và du lịch nghỉ ngơi sau khi phẫu thuật) trị giá 7.500 đô la Úc, được cung cấp tại Thái Lan. Để thực hiện ca phẫu thuật này tại Úc, cô sẽ phải tốn đến 25.000 đô la Úc.

Tuy nhiên, niềm hy vọng của Courtney O'Keefe đây sẽ là một kỳ nghỉ thư giãn ở một đất nước nhiệt đới trong quá trình cô hồi phục sau phẫu thuật hóa ra lại là một cơn ác mộng.


Cô Courtney O'Keefe  trước khi phẫu thuật bơm ngực.


Niềm hy vọng của Courtney O'Keefe đây sẽ là một kỳ nghỉ thư giãn ở một đất nước nhiệt đới như Thái Lan trong quá trình cô hồi phục sau phẫu thuật hóa ra lại là một cơn ác mộng.


Cô Courtney O'Keefe đã bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng dẫn đến suy các cơ quan tim, gan, thận...


Cô đã phải cắt bỏ phần ngực cấy ghép thực hiện tại Thái Lan và giờ đây đang thực hiện tái tạo ngực ở Úc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Today Tonight, cô kể lại trải nghiệm đau đớn của mình: “Sau khi phẫu thuật, tôi tỉnh dậy trong đau đớn cực độ”. Cô nói thêm “Tại Thái Lan, tôi không thể hỏi các bác sĩ rằng hậu phẫu thuật tôi sẽ phải chịu những đau đớn thế nào vì các nhân viên ở đó không thể nói được tiếng Anh”.

Sau khi trở về từ Thái Lan, mẹ cô ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện Armidale để cấp cứu. Các bác sĩ ở Úc phát hiện ra người phụ nữ trẻ đã bị nhiễm trùng do vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa. Theo các bác sĩ, những bệnh nhân trải qua phẫu thuật thường dễ bị nhiễm khuẩn nếu môi trường phẫu thuật không được vệ sinh nghiêm ngặt. Loại vi khuẩn cô O'Keefe nhiễm gây ra một biến chứng chết người gọi là nhiễm trùng huyết, có thể khiến bệnh nhân chết vì suy cơ quan .

“Sự nhiễm khuẩn đã chuyển sang hoại tử, ảnh hưởng đến gan, thận, tim và não của tôi. Bố mẹ tôi đã đến và hai lần nói lời tạm biệt với tôi”, cô O'Keefe cho biết. Một số chuyên gia đã được cử đến để tạo ra một hỗn hợp thuốc đặc biệt giúp cô chống lại sự nhiễm trùng đe dọa tính mạng. Cô đồng thời phải loại bỏ những bộ phận cấp ghép của mộ ngực mà cô đã thực hiện trước đó.

Sau quá trình hồi phục từ việc bơm ngực bất thành, cô O'Keefe giờ đây phải tìm cách tái tạo lại bộ ngực tại Viện thẩm mỹ ở Sydney. “Các mô cấy ghép trong ca phẫu thuật bơm ngực là quá lớn so với thể trạng cô O'Keefe và đã được thực hiện bởi các bác sĩ tay nghề kém ở Thái Lan” - một bác sĩ cho biết.

Sau sự việc này, Úc hiện đang cảnh báo những phụ nữ khác không ra nước ngoài để phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo Asiaone 

Chia sẻ