Vụ chồng lái ô tô gây tai nạn cho vợ:

Người nhà yêu cầu hiện trường phải có mặt "nhân tình" của người chồng

Hương Thu,
Chia sẻ

Sáng 23/10, công an huyện Hóc Môn tiếp tục dựng lại hiện trường vụ người chồng lái xe ô tô va chạm với vợ khiến chị này bị thương nặng. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân lại không đồng ý ký vào biên bản vụ việc vì cho rằng "nhân tình" của người chồng cũng phải có mặt để hiện trường đúng nhất.

Người nhà yêu cầu sự có mặt của "cô nhân tình" mới ký vào biên bản hiện trường

Khoảng 8h30, tại khu vực ngã ba Cống Đôi (H.Hóc Môn), rất nhiều người dân tập trung theo dõi lực lượng CSGT dựng lại hiện trường vụ việc người chồng lái xe ô tô gây tai nạn cho vợ khi chị này đuổi theo xe chồng. Trước đó, ngày 12/10, hiện trường vụ việc cũng đã được dựng lại nhưng phải tạm hoãn.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đứng bàn tán, ghi lại hình ảnh dọc hai bên đường. Khoảng 8h45 phút, các phương tiện là chiếc ô tô gây tai nạn và xe máy của người vợ được mang đến hiện trường.

hientruong1
Chiếc xe máy của người vợ được mang đến hiện trường.

Ở lần dựng lại hiện trường này, bé N. (con gái nạn nhân), người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn không có mặt vì phải đi học. Chị Dương Thanh Thúy (chị ruột của nạn nhân) là người đại diện bên gia đình chị D.N.T.

hientruong2
Lực lượng công an, CSGT, đại diện VKSND tiến hành các thủ tục dựng hiện trường.

Chị Thúy khẳng định, hôm xảy ra tai nạn, người ngồi cùng trên xe ô tô của anh Huỳnh Thanh Minh là nhân tình của anh. Tuy nhiên, người này không xuất hiện tại buổi dựng hiện trường, chỉ có anh Minh tham gia vụ việc.

hientruong3
Người dân theo dõi hai bên vệ đường, dùng điện thoại quay lại buổi dựng.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT bắt đầu dựng lại diễn biến vụ tai nạn. Đại diện VKSND huyện Hóc Môn có mặt chứng kiến buổi phục dựng. Chiếc xe ô tô màu đen được đặt đúng vụ trí gây tai nạn. Chiếc xe máy được để ngã ra lòng đường. Cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, căng dây, vẽ lại hiện trường với sự chứng kiến, mô tả của người chồng.

hientruong4
Người chồng mô tả lại vụ việc.

Tuy nhiên việc diễn lại cảnh chồng ngồi trong cabin, vẫn điều khiển xe chạy dẫn đến tai nạn cho vợ không được dựng lại. Sau khi tiến hành dựng xong, cơ quan chức năng viết biên bản. Người chồng đồng ý ký nhưng phía người nhà nạn nhân nhất quyết không ký, không đồng ý với nội dung trong biên bản.

hientruong6

hientruong7
Công an tiến hành việc dựng hiện trường.

Chị Dương Thanh Thúy lý giải: “Tôi không đồng ý ký vì hôm nay dựng không có mặt chị L., nhân tình của anh Minh tại đây. Bởi vì chị L. cũng ngồi trên xe anh Minh ở hôm xảy ra tai nạn. Hơn nữa, cũng không có dựng lại cảnh chạy xe gây tai nạn nên tôi thấy thiếu sót”.

hientruong5

hientruong6
Buổi dựng lại hiện trường diễn ra có nhiều người theo dõi.

Khi chị Thúy không đồng ý ký vào biên bản, buổi dựng lại hiện trường kết thúc. Chị Thúy tiếp tục được mời về văn phòng Công an huyện Hóc Môn để tiếp tục làm việc. Tại đây, sau khi tranh luận, chị Thúy đồng ý ký vào biên bản. “Nhưng tôi phải yêu cầu họ cho thêm ghi chú nhỏ ở dưới là đề nghị mời cô L. hiện trường, làm đúng lại vụ việc”, chị lập luận.

Tại buổi dựng hiện trường, công an huyện Hóc Môn cho biết, trong vụ tai nạn này vẫn chưa xác định được người chồng cố ý gây tai nạn hay chỉ vô ý va chạm khiến người vợ bị thương. Vì vậy, cơ quan chức năng cần phải tiếp tục lấy lời khai của các nhân chứng liên quan. Vụ việc vẫn đang được điều tra, chưa có kết luận chính thức. 

hientruong7
Anh Minh đồng ý ký vào biên bản.

Người vợ bị chồng gây tai nạn đã xuất viện

Về trường hợp nạn nhân D.N.T, hiện tại chị đã xuất viện được 1 tuần. Hôm dựng lại hiện trường, chị T. phải lên bệnh viện 115 (Q.Gò Vấp) tái khám. Chị đi bằng xe của bệnh viện vì không thể ngồi, chỉ nằm được trên băng ca.

Chị Thúy cho hay: “Hiện tại, sức khỏe của T. cũng đỡ hơn, bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn nặng, phải theo dõi sát sao. Ở nhà T. cũng phải nằm, chỉ ăn được cháo, uống sữa và phải có người nâng dậy. Nó hay buồn rầu mỗi khi có người hỏi thăm và không muốn nhắc về chồng. Hôm cơ quan đến lấy lời khai, T. khai là chồng đã kéo lê trên đường, mong xử đúng người đúng tội”. Được biết, hiện chị T. đang ở tại nhà của mẹ chị.

cxv x
Chị Thúy, người nhà nạn nhân.

Cũng theo người nhà nạn nhân, ba người con của chị T. vẫn ở tại căn nhà lụp xụp cạnh  nhà của ông nội. Hằng ngày, cả ba chị em được đón qua bên họ hàng nhà ngoại ăn cơm, buổi tối lại được đưa về. Riêng ngày thứ bảy, chủ nhật thì các chị em sang ở với bà ngoại.

“Con gái lớn của T. muốn khi nào mẹ khỏe sẽ sang ở hẳn luôn. Chúng tôi cũng muốn đưa các cháu sang đây ở nhưng thấy chưa tiện, đứa bé 2 tuổi của T. hay quấy khóc sợ ảnh hưởng đến sức khỏe T.”, chị Thúy giải thích.

Như đã thông tin, trước đó, khoảng 14h30 ngày 6/10, tại Ngã ba Cống Đôi (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô và xe gắn khiến 1 người bị thương. Nạn nhân là chị D.N.T (SN 1974), bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu.

Ngày 9/10, thiếu tá Hà Văn Thanh - Phó đội trưởng Đội CSGT huyện Hóc Môn cho biết: "Sáng 8/10, người gây tai nạn tại ngã ba Cống Đôi đã tự đến trình diện với cơ quan về vụ việc. Người này khai tên Huỳnh Thanh Minh  (SN 1977, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) đã trực tiếp lái xe gây ra vụ va chạm với một phụ nữ, nạn nhân chính là vợ mình".

Chia sẻ