Người mẹ khóc thảm vì bất lực cứu con nhảy cầu tự tử

Theo Đại Lộ,
Chia sẻ

Giữa dòng người đông kẹt cứng trên cầu, một nam thanh niên bỗng nhiên lao qua thành cầu Chương Dương nhảy xuống sông Hồng để tự tử.

Người mẹ khóc thảm vì bất lực cứu con nhảy cầu tự tử 1
Người mẹ bất lực vì không kịp cứu đứa con nhảy sông tự tử. (Ảnh: Trần Toàn)

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h 30 phút ngày 31/1 trên cầu Chương Dương, hướng từ Long Biên về trung tâm Hà Nội, đoạn khu vực bãi giữa sông Hồng.

Người mẹ khóc thảm vì bất lực cứu con nhảy cầu tự tử 2
Người dân hiếu kỳ đứng xem vụ việc

Anh Trần Toàn, người tận mắt chứng kiến nhưng không kịp trở tay để ngăn cản nam thanh niên tự tử cho hay:

“Đúng lúc tôi đi đến nơi, chưa kịp tìm hiểu sự gì xảy ra thì nam thanh niên khoảng 20 tuổi bất ngờ leo qua thành cầu rồi nhảy xuống sông Hồng.

Tôi vội vàng chạy đến nhưng không kịp, thanh niên này nhảy xuống sông quá nhanh. Bên cạnh đó là một người phụ nữ đang ôm thành cầu gào khóc”.

Anh Toàn nói thêm: “Theo tìm hiểu, người phụ nữ này được người dân cho biết là mẹ của nam nạn nhân. Hai mẹ con bà này đi bằng xe máy, khi đến cầu thì cậu con trai bất ngờ nhảy xuống sông tự tử”.

Sự việc trên khiến hàng trăm người đi trên cầu Chương Dương hiếu kỳ đứng lại xem, gây ách tắc giao thông chiều từ Long Biên sang Hà Nội trong nhiều giờ đồng hồ.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an quận Long Biên cho hay, sự việc trên xảy ra ở khu vực giáp ranh giữa phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) và phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm).

Sau khi xảy ra sự việc, người nhà nạn nhân không đến đơn vị nào để trình báo. Hiện lực lượng công an của 2 đơn vị trên đang phối hợp để làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ