Người mẹ đầu tiên trên thế giới đẻ sinh đôi dù đang lọc thận

Lê Minh (Theo Mirror) ,
Chia sẻ

Sarah Pearce, 29 tuổi, sống ở Rawmarsh, phía Nam Yorks (Anh) trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sinh đôi khi cô đang trong quá trình lọc thận

Hai đứa bé sinh đôi của Sarah là Henley và Harper vừa ra đời vào tháng trước, sinh sớm 12 tuần, với cân nặng 0.9kg and 0.85 kg tương ứng.

Sarah gọi chúng là những đứa bé hoàn hảo, cô nói: “Thật không thể tin được. Tôi đã từng muốn trở thành một người mẹ và giờ điều đó đã thành hiện thực”.

Vài năm trước, Sarah đã cố gắng để có thai nhưng các bác sĩ cho biết điều đó là không thể vì quá trình lọc thận đã khiến cô vô sinh.

Người mẹ đầu tiên trên thế giới đẻ sinh đôi dù đang lọc thận 1
Sarah bên hai đứa con sinh đôi của cô

Người mẹ đầu tiên trên thế giới đẻ sinh đôi dù đang lọc thận 2
Hai bé Henley (trái) và Harper

Sarah được chẩn đoán bị sẹo thận không chữa được, ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải từ máu của cô từ khi cô chỉ mới 6 tuần tuổi. Cô đã được đưa vào danh sách chờ ghép một quả thận thay thế khi cô 12 tuổi, nhưng ba năm rưỡi sau các bác sĩ phát hiện cơ thể cô từ chối cơ quan ghép nên cô được lọc máu để chờ đợi một quả thận ghép thích hợp hơn.

Hai năm trước cô mang thai lần đầu tiên nên không thể ghép thận. Sarah đã sinh một bé trai nhưng em bé đã qua đời chỉ sau 4 tuần. Khi Sarah có thai lần thứ hai, cô nghi ngờ một thảm kịch tương tự sẽ xảy ra với cặp song sinh, và các bác sĩ đã cho cô lựa chọn phá thai, nhưng Sarah đã từ chối.

Cô nói với các nhân viên y tế rằng cô sợ các em bé sẽ không thể sống sót lâu hơn 20 tuần, nhưng thực tế đến tuần thứ 32 thì Sarah sinh hai em bé.

Hai em bé sơ sinh hiện giờ đang ở tại bệnh viện Rotherham, gần nhà của Sarah, nơi cô có thể gặp con dễ dàng sau mỗi lần lọc thận. “Henley vẫn đang thở bằng máy thở còn Harper đã khỏe, chỉ cần tăng thêm trọng lượng”, cô nói. Hai em bé sẽ về nhà khi đủ tháng.

Fiona Loud, Giám đốc Hiệp hội bệnh nhân thận người Anh, cho biết: “Câu chuyện của Sarah là rất phi thường. Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai có thể sinh đôi khi đang chạy thận nhân tạo. Đây là trường hợp cực kỳ hiếm, vì những bệnh nhân cùng tình trạng như Sarah thường vô sinh. Để giữ cho mình còn sống đã là khó chứ nói gì đến việc cung cấp một môi trường sống cho em bé. Chúng tôi chúc mừng cô ấy vì điều đáng kinh ngạc này”.


Chia sẻ