Người Hà Nội xếp hàng dài chờ mua sách 2.000 đồng

,
Chia sẻ

Sách giảm giá chỉ còn từ 2.000 đến 5.000 đồng bày bán tràn ngập ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Hội sách mùa xuân 2015 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) có sự tham gia của nhiều nhà xuất bản. Nhân dịp này, nhiều chương trình giảm giá đặc biệt được thực hiện.

Quầy bán sách thiếu nhi, sách văn học... dòng người đến mua nườm nượp, đặc biệt là cuối giờ chiều.

Gian hàng của NXB Trẻ xuất hiện nhiều loại giá chỉ 2.000 đồng. Theo ban tổ chức, mỗi ngày hàng nghìn cuốn được bán ra.

Gian hàng của NXB Phụ Nữ, NXB Kim Đồng sách đồng giá từ 5.000 đến 10.000 đồng cũng hút lượng khách lớn.

 Hơn 5.000 đầu sách với gần 15.000 bản thuộc đủ thể loại được bày trên các dãy bàn dài, rất thuận tiện cho độc giả lựa chọn những cuốn sách cần mua.

Hơn 5.000 đầu sách với gần 15.000 bản thuộc đủ thể loại được bày trên các dãy bàn dài, thuận tiện cho độc giả lựa chọn.

Một số loại sách về ẩm thực, cách nuôi dạy trẻ giảm giá từ 30 đến 50%.

Chị Hương (Gia Lâm, Hà Nội) đi gần 10 km đến hội chợ để mua sách. "Do quá đông người, tôi phải chờ 2 tiếng mới mua được vài cuốn ưng ý", chị nói.

Cảnh chờ đợi, xếp hàng để thanh toán tiền tại các quầy sách chiều 27/3.

Nhiều người xếp hàng, nán lại đến cuối giờ để sở hữu trong tay những cuốn sách ưng ý.

Một số người mệt mỏi.

Nhân viên thanh toán tiền tại quầy sách cho biết, mấy ngày nay họ phải làm việc xuyên trưa để phục vụ khách.

Sau hai tiếng chọn mua, nhóm học sinh trường THPT Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) cũng chọn được những cuốn sách đúng ý.

Đến 18h chiều 27/3 dòng người vẫn nườm nượp đổ về hội sách. Theo thông báo từ ban tổ chức, hội sách diễn ra hết ngày 29/3.

Chia sẻ